Người thân khóc ròng bên hiện trường tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 18 học sinh thiệt mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 10:23 25/07/2014

Hàng trăm người dân đã đổ dồn về hiện trường vụ tai nạn giữa 1 chiếc xe buýt và tàu hỏa tại quận Medak thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Nhiều người khóc ròng trong nước mắt khi nhìn thấy thi thể những đứa trẻ vô tội.


Ngày hôm qua, 1 vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi chiếc xe buýt chở theo 32 học sinh đã đâm thẳng vào chiếc tàu hỏa, khiến ít nhất 18 học sinh thiệt mạng. Tài xế lái xe buýt cũng là 1 trong những nạn nhân tử vong tại hiện trường. 


Nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe buýt đã điều khiển xe đi qua đường ray mà không để ý đoàn tàu đang lao tới. 

Hầu hết học sinh gặp nạn đang ở độ tuổi từ 7 đến 14 và đang tới trường bằng xe buýt. Tàu hỏa đã kéo lê chiếc xe một đoạn gần 100m. Nhiều học sinh bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 15 em đang trong tình trạng nguy kịch.

Hàng trăm người dân đổ về hiện trường vụ va chạm tại quận Medak thuộc bang Andhra Pradesh. 

Nhiều người đau đớn khi nhìn thấy thi thể con em mình.

Ông T Harish Rao, một quan chức Ấn Độ, cho biết bố của hai đứa trẻ thiệt mạng trong tai nạn, không chịu nổi cú sốc lớn đã qua đời vì đột quỵ. 

Tai nạn đường sắt và đường bộ thường xuyên diễn ra tại Ấn Độ. Năm 2010, hơn 230.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường sắt và đường bộ tại quốc gia này. Nguyên nhân của các vụ tai nạn hầu hết là do hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp và sự yếu kém trong quản lý luật giao thông.