Người Sài Gòn thích thú với robot "điển trai" điều tiết giao thông

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/01/2015

"Anh chàng robot" được đặt trên con đường lát đá Lê Thánh Tôn - đoạn trước UBND TP.HCM (Q.1) để hướng dẫn giao thông. Robot này thay cho những biển báo khô cứng, khiến người Sài Gòn vô cùng thích thú.

Những người dân sống gần khu vực này cho biết, "anh chàng robot" điển trai có từ cách đây 1 tháng, nhưng được đặt ở một con đường khác, gần công trình đường đi bộ Nguyễn Huệ. Ngày 12/1 vừa qua, người ta mới đưa robot này đặt tại vị trí đường Lê Thánh Tôn - con đường lát đá đầu tiên ở thành phố, để điều tiết giao thông.

Người Sài Gòn thích thú với robot "điển trai" điều tiết giao thông 1
"Chàng robot" điển trai cao 1,9m, được đặt ngoài hàng rào công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ

Được biết, robot hướng dẫn giao thông là của Công ty TNHH TMDV Vận tải giao thông T&T, đơn vị tham gia xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ. Đại diện đơn vị này cho biết: "Robot này được thiết kế tự động, có thể chỉ tay như con người nên rất hữu ích. Việc đưa robot vào hướng dẫn giao thông ở các nước khác đã có từ lâu, các công trình ở nước ta nên đưa loại robot này vào để thay thế sức người. Vì con người không thể đứng cả ngày ngoài đường dưới nắng mưa khói bụi, nhưng robot thì có thể". 

Người Sài Gòn thích thú với robot "điển trai" điều tiết giao thông 2
Trên tay robot cầm cờ và gậy để điều tiết giao thông.

Cũng theo vị đại diện này, hiệu quả công việc của loại robot cũng "nhỉnh" hơn so với các biển báo thông thường và thân thiện với nhiều người. Robot "điển trai" có nhiệm vụ phân luồng giao thông giữa người đi bộ và ô tô, xe máy. Theo đó, người đi bộ sẽ đi gần sát với hàng rào công trình về bên phải của tay cầm lá cờ đỏ sao vàng. Còn các phương tiện ô tô và xe máy đi theo hướng dẫn của tay cầm tín hiệu điện tử.

Người Sài Gòn thích thú với robot "điển trai" điều tiết giao thông 3
Mỗi khi đi qua chú robot này, nhiều người cảm thấy thú vị hơn những biển báo giao thông trước kia.

"Từ ngày có robot "điển trai" ở đây, tình hình giao thông có vẻ khả quan hơn rất nhiều. Không còn tình trạng lộn xộn giữa người đi bộ và ô tô, xe máy cùng chen nhau nữa. Việc làm này rất thiết thực, giúp người dân mỗi khi nhìn thấy robot hướng dẫn đều cảm thấy vui vui, bớt mệt mỏi" - chị Hương (người bán nước gần nơi đặt robot) chia sẻ.

Theo quan sát của chúng tôi, rất nhiều người hiếu kì, trong đó có cả du khách nước ngoài đã đứng lại: "Xin chào chàng trai robot" và chụp hình chung. Được biết, robot này sẽ đặt tại đây cho tới khi hoàn thành công trình đường đi bộ Nguyễn Huệ (tháng 4/2015 hoàn thành). Dự kiến thời gian tới sẽ bổ sung thêm robot giao thông tại các điểm của công trình để giao thông gần khu vực này được thuận lợi hơn nữa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày