Người Sài Gòn thấp thỏm vì thủy đài khổng lồ treo lơ lửng trên đầu

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/10/2015

Tháp nước khổng lồ đã bỏ hoang từ hơn 20 năm nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng khiến những người dân sống ở khu vực phía dưới thấp thỏm không yên.

Hiện nay, tại TP. HCM có khoảng hơn 100 thủy đài được xây với kích thước khổng lồ tồn tại từ cả trăm năm về trước. Hầu hết các thủy đài đã không còn được sử dụng để chứa nước và đang xuống cấp trầm trọng theo thời gian. Thủy đài hiểu một cách đơn giản là khối bê tông lớn, xây dựng trên cao, nhìn xa thì trông giống cái phễu, được dùng để trữ nước cho lượng dân cư nhất định, nguồn nước này dùng cho mùa khô cúp nước. 

17-ba23b
Thủy đài khổng lồ ở quận 12 với chiều cao chót vót đang treo lơ lửng trên đầu người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một thủy đài nằm trên đường Tô Ký (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) có dấu hiệu chờ... sập khiến người dân sống xung quanh rất lo lắng. Qua tìm hiểu, thủy đài này được người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỉ 20 để chứa nước cung cấp cho người dân ở khu vực này. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm trở lại đây, thủy đài này đã hoàn toàn bị bỏ hoang, không còn sử dụng vào mục đích nào khác nên đã có những dấu hiệu xuống cấp đáng lo ngại. 

Thủy đài khổng lồ được thiết kế với 6 trụ bê tông làm giá đỡ một bồn chứa nước hình tròn. Tổng chiều cao của thủy đài khoảng trên 20m, gần bằng một ngôi nhà 5 tầng nằm bên cạnh. Trong khi đó phía dưới thủy đài đang có khoảng gần chục ngôi nhà lợp mái tôn lụp xụp. Người dân ở đây thấy các trụ bê tông đã bị bong tróc, rệu rã, phần sắt bị gỉ lộ ra ngoài nên đã kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết. 

14-ba23b
Thủy đài được nâng đỡ bởi 6 trụ bê tông đã bong tróc.

9-ba23b
Tồn tại gần cả trăm năm nên thủy đài đã xuống cấp, gây bất an cho người dân.

4-ba23b
Bồn chứa nước bị rong rêu mọc dày đặc, phía trên nóc bồn, cây cỏ cũng mọc um tùm.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hải (quê Nam Định) mở vựa ve chai sinh sống dưới chân thủy đài cho biết: "Chúng tôi về đây hơn 2 năm rồi và mặc dù biết thủy đài có dấu hiệu xuống cấp từ trước nhưng vì cuộc sống mưu sinh khó khăn nên phải chấp nhận. Tôi cũng mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý chứ để như vậy người dân cũng bất an lắm, đặc biệt là mỗi khi trời mưa".

Cũng theo anh Hải, thỉnh thoảng ngồi trong nhà, những mảng bê tông bị bong tróc rớt xuống nghe lộp bộp khiến vợ chồng anh thấp thỏm không yên. "Thủy đài này không còn chịu áp lực của nước nhưng đôi khi mưa xuống sẽ đọng lại một lượng nước ở phía trên và mảng bê tông sẽ mục dần rồi rơi xuống", anh Hải nói.

15-ba23b
Vựa ve chai của gia đình anh Hải được xây dựng bao xung quanh các chân trụ của thủy đài.

3-ba23b
Người dân sống ở khu vực này không khỏi thấp thỏm lo lắng về tình trạng ngày càng xuống cấp của thủy đài.

Còn bà Mỹ (52 tuổi), chủ nhân ngôi nhà 4 tầng sống kế bên thủy đài cũng lo âu không kém khi mỗi lần ra ban công nhà mình lại nhìn thấy những vết nứt, bong tróc ngày càng nhiều. Bà Mỹ chia sẻ: "Thật sự sống gần thủy đài xuống cấp bất an vô cùng, lúc nào cũng lo ngay ngáy lỡ nó đổ sập xuống nhà thì không biết chuyện gì xảy ra".

5-ba23b
Mảng bê tông bị ố màu qua thời gian và rệu rã hơn lúc nào hết

7-ba23b
Một lỗ hổng khá to.

12-ba23b
Sắt gỉ bị lộ ra ngoài, những mảng bê tông bị bong tróc rơi xuống dưới.

13-ba23b
Nhìn hình ảnh này ai cũng phải rùng mình mỗi khi đi ngang qua đây.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Thọ -  Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết đã nhận được nhiều ý kiến từ người dân về việc đề nghị tháo dỡ thủy đài nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc chưa thể giải quyết.

Ông Thọ giải thích: "Phía phường cũng đã ghi nhận được tình hình thủy đài bị bong tróc, bê tông bị nứt nẻ nhiều chỗ gây bất an cho người dân khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do thủy đài nằm trong khu đất thuộc sự quản lý của trường quân sự Quân khu 7 nên khó can thiệp về vấn đề này. Chúng tôi chỉ gửi văn bản báo cáo về tình hình để đơn vị này có hướng xử lý tốt nhất".

Phía UBND quận 12 cũng khẳng định khu đất mà có thủy đài đang xuống cấp này không thuộc thẩm quyền của địa phương nên chưa thể giải quyết phải đợi đơn vị quản lý là trường quân sự Quân khu 7 có ý kiến.