Người phụ nữ thông minh nhất thế giới qua đời

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 00:40 24/04/2013

Bà Shakuntala Devi, người được mệnh danh là “máy tính sống”, là "thiên tài toán học" của Ấn Độ và cũng là người đàn bà thông minh nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 83.

Vào ngày Chủ nhật vừa qua, nhà toán học hàng đầu của Ấn Độ - được biết đến là “người máy tính” nhanh nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 83 tại bệnh viện Bagalore sau khi gặp các vấn đề liên quan tới đường hô hấp.

Người phụ nữ thông minh nhất thế giới qua đời 1

Bà Shakuntala Devi sinh ra với một tài năng thiên bẩm về toán học. Năm 1977, bà trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi có thể tính căn bậc 2, 3 của một số có hơn 100 chữ số chỉ trong 50 giây - nhanh hơn 12 giây so với khả năng tính toán của 1 chiếc máy tính nhanh nhất thời điểm bấy giờ. Thậm chí, khi được đưa 1 ngày nào đó bất kỳ trong thế kỷ trước, bà cũng có thể đọc được chính xác các ngày đó là thứ mấy, và nằm trong tuần nào chỉ trong vòng vài giây.

Ba năm sau, bà có thể thực hiện phép nhân giữa hai số có 13 chữ số bất kỳ chỉ trong vòng 28 giây. Bà đã được ghi danh trong cuốn sách kỷ lục thế giới Guinness với khả năng kỳ diệu này.

Người phụ nữ thông minh nhất thế giới qua đời 2

Shakuntala Devi là con gái của một nghệ sĩ xiếc nhào lộn và ảo thuật. Bà đã bị buộc phải bỏ học từ khi mới lên lớp 2 để đi làm giúp đỡ gia đình. 

Vào năm 3 tuổi, khi 2 cha con cùng chơi bộ bài, người cha của bà đã nhận thấy khả năng tính toán đặc biệt của cô con gái nhỏ. Năm lên 6, bà được các học giả chú ý khi biểu diễn lần đầu tiên tại Đại học Mysore và sau đó là tại Đại học Annamalai, Chennai.

Khi được hỏi về khả năng của mình, bà Devi vui vẻ cho biết "Đó là món quà của thượng đế. Tôi không hề được học hành bài bản. Không ai trong gia đình tôi có khả năng đặc biệt về toán học."

Tài năng của bà không được chính phủ Ấn Độ trọng dụng. Bởi vậy, bà đã phát triển tài năng của mình trong lĩnh vực chiêm tinh học.

Trước lúc qua đời, bà sở hữu một ngôi nhà ở Bangalore, 3 mảnh đất ở London và một căn hộ ở Manhattan. Đồng thời, bà cũng đã viết rất nhiều cuốn sách như Fun with Numbers, Astrology for You, Puzzles to Puzzle You and Mathablit...