Người Hàn Quốc có nguy cơ "tuyệt chủng" vào năm 2750?

, Theo Mask Online 15:30 26/08/2014

Công dân cuối cùng của Hàn Quốc có thể sẽ chết vào năm 2750 nếu tỉ lệ sinh của nước này tiếp tục giảm.

Cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Hàn Quốc (NARS) tuyên bố nếu tỉ lệ sinh trung bình của một người phụ nữ Hàn Quốc tiếp tục ở dưới 1,19 con thì Hàn Quốc có thể bị "tuyệt chủng" trong 7 thế kỷ tới.

Theo dự báo này, dân số Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn 40 triệu người trong năm 2056 và còn 20 triệu người trong năm 2100. Trong năm 2200, dân số nước này còn 3 triệu người; đến năm 2256, Hàn Quốc chỉ có 1 triệu dân và sẽ dần dần tuyệt chủng trong vòng 500 năm tới.


Tỉ lệ sinh trung bình của một người phụ nữ Hàn Quốc đang ở mức dưới 1,19 con - đây là mức thấp nhất để có thể duy trì dân số 50 triệu người của nước này.


Thành phố cảng Busan sẽ là nơi đầu tiên không còn người sinh sống, người cuối cùng được sinh ra tại đây vào năm 2413. Người Hàn Quốc cuối cùng sẽ chết trong năm 2750. Tuy nhiên, kịch bản của NARS đặt ra những trường hợp xấu nhất và hoàn toàn chưa tính tới các thay đổi có thể ảnh hưởng tới dân số như chính sách nhập cư.

Trước đây, David Coleman, chuyên gia dân số tại Đại học Oxford, từng cảnh báo tỷ lệ sinh của Hàn Quốc quá thấp khiến sự tồn tại của dân tộc này bị đe dọa.

Dân số đang già đi, đồng thời tỉ lệ sinh lại giảm xuống. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn Hàn Quốc sẽ phải chịu áp lực tài chính cực lớn vì chi phí y tế và trợ cấp cho người cao tuổi.

Nhật Minh (Theo Chosun Ilbo)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày