Người Hà Nội thích thú chơi hoa lê trong ngày Rằm tháng Giêng

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 05/03/2015

Những ngày này, dọc đường đê Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện khá nhiều những cành lê nở hoa trắng muốt, được bán với giá từ 100.000 đến 3 triệu đồng, khá hút khách trong dịp Rằm tháng Giêng.

Sau Tết Nguyên đán, người Hà Nội lại bắt đầu chuyển sang thú chơi hoa lê - loài hoa trắng của miền sơn cước được chú ý đặc biệt là vào dịp Rằm tháng Giêng. 

Người bán tư vấn và giới thiệu tận tình tới khách hàng về thú chơi hoa lê đầu năm. 

Theo ghi nhận tại khu chợ hoa Quảng Bá, giá hoa lê được rao bán 100.000 đến hơn 1 triệu đồng/cành tùy vào hoa nhiều hay ít, cành có lộc xanh và nhiều nụ. Đặc biệt, những cành to, nhiều hoa, hoa nở thành từng chùm, mỗi bông có 5 cánh màu trắng muốt được rao bán với mức gần 3 triệu đồng. 



Những cành hoa lê trắng muốt, tinh khiết.

Tuy nhiên, để phù hợp với túi tiền, nhiều người có thể chọn được những cành lê nhiều bông, dáng đẹp với mức giá dễ chịu hơn từ 100.000 - 200.000 đồng. 

Một nhánh hoa lê có thể nở nhiều hoa...

Cành hoa lê còn có cả quả. 

Chia sẻ về nguồn gốc những cành hoa lê này, anh Lưu, một tiểu thương quê ở Bắc Giang cho biết, vài năm trở lại đây, anh thường chọn hoa lê Mộc Châu, lê Sa Pa. Riêng năm nay, hoa lê chỉ được lấy từ vùng núi của Lạng Sơn rồi đưa về Hà Nội, phục vụ cho khách có nhu cầu cắm thay cho đào. 

Hoa lê không chỉ đẹp mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu xa. "Những năm gần đây, cứ sau khi hoa đào tàn thì gia đình tôi lại mua hoa lê về cắm. Màu sắc nhẹ nhàng, lạ mắt khiến nhiều người trong gia đình tôi rất thích. Và đặc biệt hơn, hoa lê còn tượng trưng cho sự hiếu thảo của con cháu” – chị  Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ. 

Cành lê còn đẹp bởi độ mốc cổ thụ của thân cây. 

Theo anh Quân (một tiểu thương bán hoa lê ở chợ hoa Quảng Bá) cho biết: “Tôi đã đưa hoa lê về Hà Nội bán từ ngày mùng 4 Tết. Thời gian đó còn khó bán nhưng càng gần Rằm tháng Giêng, lượng người mua càng lớn. Có những ngày tôi bán được hơn 30 cành hoa lê lớn nhỏ”. 

Vừa bỏ tiền ra mua đào, quất chơi Tết, người Hà Nội vẫn không ngại mua hoa lê về chơi trong tháng Giêng. “Mấy năm nay người dân Hà Nội rộ mốt chơi hoa lê sau Tết, một phần vì hoa lê trắng đẹp để trong nhà sẽ sáng hơn, mặt khác là mua hoa về để thắp hương Rằm tháng Giêng cho ấm cúng, may mắn cả năm” – chị Luyến (54 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ. 

Cành lê có giá 1.300.000 đồng đang được rao bán. 

Người mua thích thú xem, chọn những cành lê ưng ý và hợp túi tiền của mình.

Năm nay, thị trường hoa lê còn có chút biến động so với năm ngoái. Giá hoa lê đắt hơn so với năm trước từ 100.000 đồng trở lên vì nguồn hàng khan hiếm. Ra Tết, các xe nhận chở hoa từ Lạng Sơn về rất ít vì nhà xe không được lãi tiền công. Ngoài ra, hoa cần vận chuyển nhẹ nhàng, đi đường xa cánh dễ bị rụng, nụ trầy xước khó ra hoa, nên người bán cũng ngại đặt hàng hơn.  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày