Người Hà Nội lội nước cống nấu cơm, sống chung với mùi hôi thối

Thục Linh, Theo Trí Thức Trẻ 23:22 24/06/2014

Cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn khi nước thải tràn vào nhà, ngập úng nhiều ngày.

Sống giữa Hà Nội, nhưng thời gian gần đây, hàng chục hộ dân tại khu tập thể B5 Giảng Võ (Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) phải sống cùng nước thải, mọi sinh hoạt trong gia đình đều bì bõm trên nguồn nước bẩn. Thực trạng này khiến nhiều gia đình phải vật lộn để đối phó trong suốt thời gian vừa qua. Giữa những ngày nắng nóng, nước thải bẩn vẫn ngập sâu tại nhà một số hộ ở khu tập thể này. Các hộ dân cho rằng, hệ thống thoát nước hỏng, khiến nước thải không thể thông thoát, tràn vào nhà dân gây ngập úng nhiều ngày.

Nước thải ngập nhà dân ở khu tập thể B5 Giảng Võ.

Nhà mọc rêu xanh vì ngập nước cống nhiều ngày.

Để đối phó với tình trạng ngập úng, người dân phải thường xuyên hút nước từ trong nhà ra ngoài đường

Theo ghi nhận của chúng tôi, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Chung (70 tuổi, số nhà 106, khu tập thể B5). Nhà bà Chung nằm ở tầng 1, nên nước thải, nước bể phốt thường xuyên ngập sâu vào trong nhà. Theo bà Chung, tình trạng này đã diễn ra khoảng nửa tháng nay, nước ngập lênh láng trong nhà mà không thể thoát ra ngoài. Mùi nước hôi thối, đen đục khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình bà Chung bị đảo lộn hoàn toàn. Cả gia đình bà đang vật lộn, nghĩ cách để đối phó với tình trạng ngập úng nước thải ngay giữa Hà Nội.

Ống hút luôn trong tư thế sẵn sàng.

Dòng nước đen ngòm này đang ngập úng trong nhà nhiều hộ dân tại khu tập thể B5.

"Nước thải ngập vào nhà tôi rất khó thoát ra ngoài. Gia đình đã dùng nhiều cách để đối phó nhưng đều không có tác dụng. Nhiều vật dụng trong nhà phải gác lên cao để tránh hư hỏng do ngập nước nhiều ngày. Trước đây gia đình tôi chưa bao giờ bị ngập úng nước thải như thế này. Chỉ khoảng nửa tháng trở lại đây, nước thải tràn vào nhà không thể thoát ra ngoài" - bà Chung bức xúc nói.

"Khoảng hai tuần nay, gia đình chúng tôi phải huy động bơm máy để hút nước thải từ trong nhà ra ngoài đường, tự tìm cách chống ngập úng cho căn nhà của mình, không thể diễn tả được mùi hôi thối của nước cống trong mùa hè. Nấu ăn, sinh hoạt cũng phải bì bõm trong nước bẩn" - một hộ dân tại khu B5 kể lại tình cảnh của gia đình mình trong thời gian vừa qua.

Nhiều hộ dân khu tập thể B5 đang hứng chịu cảnh bì bõm trong nước thải bẩn.

Gia đình bà Chung nửa tháng nay không có một bữa cơm trọn vẹn vì phải hứng chịu mùi hôi thối và ngày đêm lội bì bõm trong nước thải. Nhiều người dân tại đây chia sẻ, bị nước ngập đã đành, lại còn hứng chịu mùi hôi thối, nước đen đục khiến không khí trở nên ngột ngạt, bẩn thỉu hơn.

Theo bà Vũ Thị Ty - Phó tổ trưởng tổ dân phố tổ 21 (khu tập thể B5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) tình trạng này xảy ra vào ngày 7/6. Sự việc bắt đầu khi một công ty xây dựng tiến hàng thi công, đào đất ở phía sau dãy nhà tập thể này. Khoảng mấy tiếng sau thì hộ gia đình nhà bà Chung bị tràn nước cống ngập sàn nhà. 

Người dân phải gác đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng vì ngập nước nhiều ngày.

Đồng hồ nước, máy bơm ngập sâu trong nước thải.

Căn phòng nhếch nhác vì bị ngập nước nhiều ngày.

Sau đó vài ngày, nhiều căn hộ tại tầng 1 của khu tập thể B5 bị tắc cống, nước ngập trong nhà khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Theo bà Ty, khu dân cư đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương, nguyên nhân sự cố vẫn chưa được xác định. Theo đó, tổ dân phố cũng đã tổ chức hút bể phốt, thông tắc nhưng tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện.

Những ngày vừa qua, người dân tại đây đang khốn đốn với tình trạng này. "Chúng tôi chỉ mong việc này chấm dứt sớm để ổn định cuộc sống, sinh hoạt không phải phụ thuộc như bây giờ. Giờ đến giấc ngủ, bữa ăn chúng tôi còn thấy sợ vì nước bẩn ngập nhà" - một hộ dân tại khu B5 mong muốn.

Người dân phải tự khắc phục bằng cách dùng ống bơm nước từ trong nhà ra ngoài nếu không muốn sống trong cảnh hôi thối, ngập úng.

Nước thải được người dân bơm từ trong nhà ra để tránh tình trạng ngập úng, hôi thối, tuy nhiên tình trạng vẫn không được cải thiện là bao.

Theo người dân, sau khi đơn vị thi công công trình xây dựng gần khu tập thể tiến hành thi công, đào đất sát khu tập thể, tình trạng tắc cống, nước không thể chảy thoát bắt đầu xảy ra.