Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất

Nhuggie; Ảnh: Vũ Anh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 08:01 13/04/2013

Người dân Hà Nội gần đây đã chọn các hầm đường bộ để rèn luyện thể dục thể thao, tuy nhiên, vận động dưới đường hầm lại mang nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe mà người dân chưa lường đến.

Lâu nay, có  một “sân vận động” ngầm dưới lòng đất mà người dân Hà Nội chọn làm nơi tập thể dục hằng này. Với chiều dài hơn 500 mét, có đèn chiếu sáng và khá sạch sẽ, hầm đường bộ Ngã Tư Sở đã có thêm một chức năng khác thậm chí còn "hoạt động" mạnh hơn chức năng chính. 

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 1
Tấp nập người tập thể dục tại hầm đi bộ Ngã Tư Sở

Buổi sáng sớm và chiều tối,  nhộn nhịp người Hà Nội xuống hầm rèn luyện sức khỏe. Theo người dân, không gian hầm đường bộ không những rộng rãi mà còn tránh nắng, tránh mưa, khói bụi và tiếng ồn so với tập thể dục bên ngoài... Ban đầu chỉ người dân sống xung quanh khu vực Ngã Tư Sở biết đến chỗ tập này, nhưng dần dần đây đã được xem là nơi “lý tưởng” tập thể dục cho nhiều người dân Hà Nội.

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 2
Hít đất dưới hầm đi bộ

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 3
Rất đông người đi bộ thể dục dưới hầm

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 4

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 5
Thậm chí là luyện võ

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 6
Hành lang rộng, sạch sẽ, đầy đủ đèn điện là sân tập lý tưởng cho nhiều người dân

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 7

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 8
Và cũng là nơi phụ huynh chọn dẫn trẻ tập đi xe đạp

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 9
Sân tập Hiphop cho các cậu học sinh

“Xuống dưới hầm, tôi bất ngời bởi không khí rèn luyện sức khỏe ở đây. Mọi người ai cũng tập trung tập luyện, chạy bộ như đang ở một sân vận động nào đấy. Thì ra tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của người Việt cũng cao lắm, chỉ là ở Việt Nam sân tập, bãi tập không có nhiều thôi” – Anh Công Hùng (Láng Hạ, Quận Đống Đa) nói

Tuy nhiên, hăng hái tập thể dục nhưng người dân lại chưa lường được những nguy cơ, ảnh hưởng tới sức khỏe khi vận động thể dục, thể thao dưới hầm đường bộ. Nằm dưới lòng đất, rõ ràng điều kiện về oxy sẽ thấp hơn so với ngoài, nồng độ khí CO2 cao hơn, thiếu ánh sáng tự nhiên, bên cạnh đó đường hầm bị kín gió, không khí luân chuyển kém, nên hay bị quẩn bụi - không hề có tác dụng "tránh bụi" như người dân vẫn nghĩ. Nhu cầu của người tập thể dục đòi hỏi một lượng khí oxy lớn, do vậy tập thể dục dưới đường hầm không đáp ứng nhu cầu lưu thông khí, bên cạnh đó, khí độc, bụi bẩn ở dưới hầm không thoát lên cao nhanh như bên ngoài, tích tụ lâu ngày, đường hầm cũng không phải là không bị ô nhiễm. Nếu ở trong điều kiện bình thường, việc hô hấp ở dưới ngầm hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng khi luyện tập, cơ thể vận động mạnh, lượng khí hít vào thở ra rất lớn, ở dưới hầm, lượng CO2 hít vào sẽ nhiều hơn. 

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 10

"Tôi cũng nghe nhiều người nói tập luyện dưới hầm đường bộ không tốt cho sức khỏe, nhưng bây giờ tập ở đây yên tĩnh, đường dài bằng phẳng phù hợp cho đi bộ.Tiếc thật. Chắc mai ngày mai tôi sẽ ngừng tập ở dưới hầm nhưng vẫn chưa biết đi đâu tìm được nơi tập luyện mà thấy tốt như vậy nữa" - Bác Thanh Hải (Tây Sơn, Đống Đa) buồn bã nói.

Người Hà Nội hăng hái rèn luyện thể dục dưới... lòng đất 11

Hầm đường bộ Ngã Tư Sở được xây dựng từ năm 2007 phục vụ người dân đi bộ sang đường dưới hầm, tránh băng qua trên đường dễ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên người dân không mấy mặn mà với việc sang đường bằng đường hầm bởi rất  ngại xa và sợ lạc, bên cạnh đó hầm đường bộ quy hoạch chưa thực sự hợp lý cho người dân sử dụng. Dần dần, hầm đường bộ bị bỏ trống, mặc dù Thành phố phải đầu tư một lượng điện chiếu sáng khổng lồ cho đường hầm dài hơn 500 mét cả ngày lẫn đêm. Ngoài những khung giờ người dân tận dụng tập thể dục, hầm đường bộ thực sự "vắng tanh". 


Theo Ông Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho rằng, theo thuyết đông y trời là dương, đất là âm, khi ta tập thể dục cần dưỡng khí, tức dương khí.

Trong cơ thể mỗi người chứa lượng dương khí khá lớn, nhất là mỗi buổi sáng thức dậy, lượng âm khí sẽ nhiều hơn do được tích tụ qua một đêm, nên việc tập thể dục mỗi buổi sáng để đẩy âm khí ra ngoài, hít dương khí vào cơ thể điều hòa được âm dương giúp người khoẻ mạnh hơn.

Dưới đường hầm là nơi chứa rất nhiều âm khí, khi ta tập thể dục, lượng âm khí này sẽ vào cơ thể, gây mất cân bằng cho cơ thể, dẫn tới hiện tượng chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi. 
(Theo Bee)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày