Người dân Venezuela điêu đứng vì... khủng hoảng giấy vệ sinh

Trang Đỗ (Theo USToday), Theo Trí Thức Trẻ 16:26 17/05/2013

Người dân Venezuela đang phải trải qua cuộc khủng hoảng giấy vệ sinh nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Ông Manuel Fagundes, 1 người dân đến từ Caracas, Venezuela cho biết "Đây là cuộn giấy cuối cùng còn sót lại. Tôi đã 71 tuổi, và đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua cuộc khủng hoảng kỳ lạ này."

Người dân Venezuela điêu đứng vì... khủng hoảng giấy vệ sinh 1

Phóng viên hãng AP cho biết các siêu thị tại Venezuela những ngày qua luôn trong tình trạng hết giấy vệ sinh để bán. Tại 1 siêu thị được phóng viên hãng AP ghé thăm, một đợt hàng giấy vệ sinh mới về. Tuy nhiên, số lượng đợt hàng này rất ít. Đồng thời, do nhu cầu sử dụng giấy của người dân quá lớn, nên số lượng đợt hàng này không thể thỏa mãn nhu cầu cấp bách hiện giờ. 

Rất nhiều người phải xếp hàng đợi hàng tiếng để có cơ hội mau được 1 cuộn giấy quý giá. Cô Cristina Ramos, 1 khách hàng tại siêu thị, cho hay "Tôi đã phải mất công đi tìm mua giấy vệ sinh suốt 2 tuần này mà không nơi đâu có. Tôi nghe nói siêu thị này vẫn còn giấy nên tôi đã cất công tới đây."

Nguyên nhân cho cuộc khủng hoảng giấy này được cho là có liên quan tới hành động của các phe phái đối lập trong Chính phủ. Chính phủ đã lên tiếng cáo buộc các lực lượng chống đối đang cố gắng gây ra sự thiếu hụt này nhằm gây bất ổn trong nước. 

Bộ trưởng Thương mại Alejandro Fleming cho rằng sự thiếu hụt giấy vệ sinh là hậu quả của “chiến dịch tuyên truyền nhằm phá hoại đất nước”. Ông cũng khẳng định, nhu cầu tiêu thụ giấy vệ sinh của người dân Venezuela chỉ đạt mức 125 triệu cuộn/tháng. Tuy nhiên, những tin đồn chống phá đã gây ra nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến so với hiện tại. Khoảng 40 triệu túi giấy vệ sinh đã được người dân mua về để dự trữ. Với việc nhập khẩu 50 triệu túi giấy vệ sinh, sự thiếu hụt trên sẽ được bù đắp và giúp người dân an tâm hơn.