Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 05:40 13/10/2013

Tất cả mọi người đều có mong muốn được nhìn thấy linh cữu của Đại tướng và được tiễn Người về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem hành trình của đoàn xe chở linh cữu Đại tướng di chuyển qua các tuyến phố Hà Nội tại đây.

Sau lễ viếng vào ngày hôm qua, sáng nay (13/10), Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia bắt đầu từ 7h.

Ngay từ tờ mờ sáng, người dân đã tập trung rất đông trước cổng nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tất cả mọi người đều có mong muốn được tận mắt nhìn thấy linh cữu của Đại tướng và được tiễn Người về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Tuy nhiên, vì lý do khách quan, người dân đã tuân theo sự sắp xếp của BTC, nhanh chóng tản ra khỏi vị trí cổng nhà tang lễ để phục vụ cho công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu. Rất nhiều xe công an dẫn đường và xe cứu thương cũng đã có mặt tại đây.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 1

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 2
Người dân tập trung rất đông tại nhà tang lễ Quốc gia.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 3

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 4
Lực lượng sinh viên tình nguyện cũng có mặt từ rất sớm để làm nhiệm vụ.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 5
Lực lượng công an có mặt để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, phục vụ cho công tác chuẩn bị lễ truy điệu.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 6
Lực lượng tiêu binh sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Soha.vn

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 7
Ảnh: Soha.vn

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 8

Lúc này, phía trong nhà Tang lễ, các chiến sĩ tiêu binh đang ở những khâu chuẩn bị cuối cùng. (Ảnh: Tri thức)

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 9

Trong khi đó, các công việc chuẩn bị cho lễ truy điệu phía bên trong nhà tang lễ cũng đang được hoàn thành. Ảnh: Soha.vn

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 10
Xe cứu thương cũng đã có mặt.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 11
Người dân nhanh chóng tản ra ngay khi có sự yêu cầu của sinh viên tình nguyện cũng như BTC.


Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 12
Lực lượng công an đã lập các chốt chặn ở trước cổng nhà tang lễ.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 13
Đoàn xe tham gia lễ truy điệu cũng đã tiến vào cổng lúc 5h30.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 14

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 15
Người dân có mặt từ rất sớm để tham gia lễ truy điệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 16
Quang cảnh bên trong nhà tang lễ trước giờ truy điệu Đại tướng được truyền ra bên ngoài qua màn hình lớn.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 17
Vào lúc 6h30 tại khu vực giao nhau Trần Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 18

Người dân ngồi ngay ngắn bên lễ đường để được chứng kiến lễ di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 19

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 20

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 21

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 22
Một cựu chiến binh mang theo lời nhắn đầy xúc động dành cho vị tướng anh hùng của dân tộc.

Cùng lúc đó, sáng nay, lễ chào cờ tại Lăng Bác vào lúc 6 giờ sáng, nhiều người dân có mặt chứng kiến buổi lễ này trong một ngày đặc biệt của dân tộc, lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 23

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 24

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 25

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 26
Nhiều người tập trung xem lễ chào cờ vào sáng nay.

Tại số 30 - Hoàng Diệu, t
ừ 5 giờ, nhiều người dân đã có mặt, 
nhiều bạn trẻ mặc áo in cờ đỏ sao vàng, tự tay buộc cho nhau những dải băng đen tưởng nhớ linh hồn của Đại tướng. Những bó hoa, những ngọn cờ nghiêng mình, tấm di ảnh thiêng liêng được người dân trân trọng trong ngày Quốc tang 12, 13/10.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 27

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 28

Các bạn trẻ Hà Nội tập trung trước số nhà 30 Hoàng Diệu, cùng đeo băng tang.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 29
Cầm di ảnh của Đại tướng.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 30
Nhưng gương mặt buồn rười rượi.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 31
Lực lượng sinh viên tình nguyện đứng làm hàng rào hai bên đường Hoàng Diệu.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 32

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 33

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 34
Trong nhiều năm qua, chưa bao giờ những người dân Việt Nam lại xích lại gần nhau đến thế...

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 35
Đường Hoàng Diệu được giải tỏa để đón đoàn xe tang lễ chở linh cữu Đại tướng về lại ngôi nhà số 30.

Tại phố Kim Mã, tuyến đường mà Đoàn truy điệu sẽ đi qua, từ sáng đã có những đoàn bộ đội và thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ bảo vệ trên các tuyến phố xe tang đi qua. 


Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 36

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 37

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 38

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 39
Lực lượng thanh niên tình nguyện tại đường Kim Mã.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 40
Người dân xem truyền hình trực tiếp.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 41

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 42

7h, lượng người tập trung về các tuyến đường có đoàn truy điệu đi qua ngày một đông.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 43

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 44

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 45
Lực lượng tình nguyện đứng làm thành hàng rào.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 46
Đoạn giao cắt Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, người dân tập trung rất đông hai bên đường.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 47

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 48

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 49
Khu vực Nhà hát lớn - Tràng Tiền.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 50
Người dân tập trung rất đông từ sáng sớm, chờ đoàn xe đi qua.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 51

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 52
Đường tại những khu vực có đoàn xe đi qua đều đã được giải tỏa.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 53

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 54

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 55

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 56

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 57

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 58

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 59

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 60
Linh cữu Đại tướng đi đâu người dân òa khóc và gọi tên Người đến đó.

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 61

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 62

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 63

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 64

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 65

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 66

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 67

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 68

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 69

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 70

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 71

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 72

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 73

Biển người òa khóc khi linh cữu Đại tướng đi qua 74