Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán

, Theo Trí Thức Trẻ 22:21 27/01/2015

Ở một số nước Châu Phi, người dân quan niệm cơ thể của người bạch tạng là may mắn. Vì vậy, nhiều người mắc bệnh bạch tạng đã bị chính người thân của mình săn lùng để bán cho những kẻ giàu có.

Tanzania là quốc gia có số người bạch tạng bị săn lùng để bán nhiều nhất ở Châu Phi. Họ quan niệm cơ thể của những người này là may mắn, chính vì vậy, những người giàu có sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để có thể mua được cơ thể người bạch tạng.

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 1
Tỷ lệ người mắc bạch tạng ở Châu Phi là cao nhất trên thế giới.

Chính bởi quan niệm đem lại may mắn và giàu có, những người bạch tạng ở đất nước này hiện đang phải sống chui lủi và lẩn tránh con người, thậm chí là chính những người thân của họ. Bởi nếu không, họ sẽ bị bắt và bán đi không khác gì một con vật. Buôn bán người bạch tạng trở thành một nghề thương mại ở Tanzania.

Người bạch tạng ở những quốc gia Châu Phi này khi bị săn bắt về, họ sẽ bị chặt từng bộ phận hay giết chết để đem bán cho các đại gia có nhu cầu mua.

Nhiều đại gia sẵn sàng chi ra 3.000 – 4.000 đô la (khoảng 60-80 triệu VNĐ) để có được một bộ phận trên cơ thể người bạch tạng. Thậm chí, số tiền bỏ ra có thể lên tới 75.000 đô la (1,5 tỉ VNĐ) để có một cơ thể bạch tạng nguyên vẹn.

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 2

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 3
Phải sống chui lủi vì bị săn để bán.

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 4

Mwigulu Matonange, một cậu bé bị mắc bạch tạng khi đó chỉ mới 10 tuổi đã bị hai nam thanh niên lạ mặt tấn công và chặt mất cánh tay trái khi vừa từ trường trở về nhà cùng một người bạn.

Một trường hợp khác được ghi nhận là Pendo Emmanuelle Nundi, một bé gái 4 tuổi đã bị mất tích. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nghi ngờ bố và chú của cô bé có liên quan đến sự biến mất kỳ lạ này. Hiện, cả hai vẫn đang bị giam giữ để điều tra.

Bạch tạng là một chứng bệnh bẩm sinh do rối loạn quá trình sinh tổng hợp ra sắc tố melanin, làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu nhạt. Da của người bị bạch tạng dễ bị bỏng nắng, do đó dễ bị ung thư da. Ngoài ra, bạch tạng còn gây ra rối loạn thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng.

Bạch tạng xuất hiện trong hầu hết các sắc dân trên toàn thế giới với tỷ lệ khoảng 1:20000, nhiều nhất là ở Châu Phi với hơn 1:10000. Ở Tanzania tỷ lệ này lên tới1:1400. Các chuyên gia nói rằng việc kết hôn với những người cận huyết thống dễ dẫn tới đột biến gen gây ra chứng bạch tạng.

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 5
Họ bị cắt một phần cơ thể để bán.

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 6

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 7
Giá của một người bạch tạng ở Tanzania có thể lên tới hàng tỉ đồng.

Người bạch tạng Châu Phi bị người thân săn lùng để bán 8

(Nguồn: Dailymail)