Nghĩa cử cao đẹp giữa sự căng thẳng của vụ bắt cóc tại Sydney

, Theo Trí Thức Trẻ 21:13 15/12/2014

Giữa sự căng thẳng của vụ bắt cóc tại Sydney, người Hồi giáo ở Úc không dám mặc trang phục đạo Hồi đi ra ngoài. Và rất nhiều người dân Úc đã cùng nhau kêu gọi bảo vệ những người Hồi giáo lương thiện bằng cách đi cùng họ ở nơi công cộng để tránh những kỳ thị, hành hung không đáng có.

Vụ bắt cóc khủng bố đang diễn ra tại Sydney, Úc khiến người dân trên toàn thế giới vô cùng sợ hãi và lo lắng trước sự tấn công của lực lượng khủng bố có vũ trang, đặc biệt là những phiến quân Hồi giáo. Thế nhưng, giữa màn âm u, đen tối đó, 1 nghĩa cử cao đẹp đang được cộng đồng mạng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Rất nhiều người dân Úc đã cùng nhau kêu gọi bảo vệ những người Hồi giáo lương thiện bằng cách đi cùng những người theo đạo Hồi ở nơi công cộng để tránh những kỳ thị, hành hung không đáng có.

Người đầu tiên phát động phong trào này là cô Tessa Kum, 1 biên tập viên làm trong đài truyền hình ở Sydney. Cô đã lập nên một hashtag trên Twitter mang tên ‪#‎illridewithyou‬ (Tạm dịch: Tôi sẽ đi cùng bạn) rồi kêu gọi mọi người cùng tham gia và cập nhật địa điểm đi tàu, đi bus của mình cho người Hồi đến để cùng đi với họ.

Nghĩa cử cao đẹp giữa sự căng thẳng của vụ bắt cóc tại Sydney 1

Nghĩa cử cao đẹp giữa sự căng thẳng của vụ bắt cóc tại Sydney 2

Tessa Kum đã nảy ra ý tưởng này sau khi đọc được câu chuyện của 1 người dùng mạng có tên Rachel Jacobs trên Facebook. Theo đó, Rachel Jacobs chia sẻ: "Một người phụ nữ theo đạo Hồi ngồi cạnh tôi trên tàu và lặng lẽ cởi bỏ hijab (khăn che mặt) của mình xuống. Tôi chạy theo cô ấy và nói: "Cứ đeo lại đi. Tôi sẽ đi với cô". Cô ấy bắt đầu khóc và ôm tôi trong một phút rồi tiếp tục đi một mình".

Dễ hiểu, bởi giữa khung cảnh căng thẳng của vụ bắt cóc tại Sydney, người Hồi giáo ở Úc không dám mặc trang phục đạo Hồi để đi ra ngoài.

Và để bảo vệ những người Hồi giáo lương thiện ấy, người Úc đã có một nghĩa cử tuyệt đẹp khi kêu gọi nhau đi cùng những người theo đạo Hồi ở nơi công cộng. Họ cùng nhau hưởng ứng chiến dịch hashtag ‪#‎illridewithyou‬ (Tạm dịch: Tôi sẽ đi cùng bạn) rồi cập nhật địa điểm đi tàu, đi bus của mình cho người Hồi đến để cùng đi với họ. 

Ngay sau khi câu chuyện của Rachel Jacobs và lời kêu gọi của Tessa Kum được đăng tải trên mạng, rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những người dân sinh sống ở Sydney (Úc) đã liên tục tweet lại #illridewithyou và cùng nhau kêu gọi bảo vệ những người Hồi giáo chân chính. Chỉ trong vòng 1 giờ, hashtag #illridewithyou đã tweet tới 50.000 lượt. 

Nghĩa cử cao đẹp giữa sự căng thẳng của vụ bắt cóc tại Sydney 3
Những phản ứng tích cực và lời kêu gọi bảo vệ người Hồi giáo lương thiện.

Có thể thấy rằng, người dân Sydney đang làm vậy để bảo vệ những người bạn Hồi giáo đang sợ hãi không dám bước ra ngoài và chứng tỏ rằng hành động quá khích của một vài phần tử cực đoan không khiến những con người khác tôn giáo phải thù ghét lẫn nhau.

Nghĩa cử cao đẹp giữa sự căng thẳng của vụ bắt cóc tại Sydney 4
Lời cảm ơn của 1 cô gái Hồi giáo trước chiến dịch hashtag ‪#‎illridewithyou‬.

(Nguồn: Buzzfeed)