Ngày mai, nắng nóng tấn công miền Bắc

Dân Việt, Theo 23:56 24/06/2014

Từ ngày mai (25.6) trở đi, nắng nóng với cường độ nhẹ tấn công một số địa phương khu tây bắc Bắc Bộ và vùng núi phía bắc, phía nam đồng bằng Bắc Bộ trong đó có cả thủ đô Hà Nội, sau đó diện nắng nóng mở rộng hơn, cường độ nóng bức tăng theo.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu nhanh, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng hồi sinh trở lại, đẩy nhiệt độ Bắc Bộ tăng nhanh.

Theo đó, từ ngày mai (25/6) trở đi, nắng nóng với cường độ nhẹ tấn công một số địa phương khu tây bắc Bắc Bộ và vùng núi phía bắc.

Ảnh minh họa.

Phía nam đồng bằng Bắc Bộ trong đó có cả thủ đô Hà Nội, sau đó diện nắng nóng mở rộng hơn, cường độ nóng bức tăng theo.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C và đạt mức nắng nóng gay gắt.

Dự báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày. Nhiều khả năng vào chiều tối và đêm 28/6, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại.

Miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác khiến nhiệt độ các khu vực chùng xuống. Nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần rồi chấm dứt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày