Ngày mai, miền Bắc đón lạnh tăng cường

Vietnamnet, Theo 14:13 16/01/2013

Dự báo khoảng ngày mai (17/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Ngày mai, miền Bắc đón lạnh tăng cường 1
  Dự báo, đến sát Tết Nguyên đán, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại. (Ảnh minh họa: P.Hải)

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo, đến ngày 19, áp cao lạnh lục địa bắt đầu suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, nhưng có khả năng sẽ tăng cường trở lại vào ngày 23/1. Tuy nhiên, theo dự báo, các đợt không khí lạnh này sẽ khiến nhiệt độ giảm nhẹ, không có đợt rét hại nào nghiêm trọng như vừa qua.

Trung tâm dự báo khí tượng cũng dự báo đến khoảng cuối tháng 1/2013 (giáp Tết Nguyên đán), sẽ có một đợt không khí lạnh, cường độ khá mạnh tràn xuống miền Bắc, gây ra rét đậm, rét hại trở lại trên diện rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày