Ngáo đá, ra tay sát vợ hờ ngay tại nhà

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 17/10/2013

Khi thấy chị Lan thu dọn quần áo, Quý nghĩ rằng vợ đang dọn đồ, bế con bỏ đi với người đàn ông khác nên đã dùng dây của máy sấy tóc siết cổ mạnh khiến cho chị Lan tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 phút ngày 16/10, tại phòng 503 khu chung cư 5 tầng nằm trong ngõ 1395 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân là chị Bùi Thị Hồng Lan (SN 1986, quê tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, làm nghề tẩm quất, massa ở khu vực đường 70 huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ban đầu xác định, chị Lan bị chết do bị hung thủ dùng dây điện siết cổ dẫn tới tử vong.

Ngáo đá, ra tay sát vợ hờ ngay tại nhà 1
Khu vực xảy ra vụ án.

Chị Bùi Thị Hồng D. , SN 1984, tạm trú tại đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội chưa hết bàng hoàng kể lại, vào thời gian trên tôi nhận được điện thoại của người em rể nói với giọng gấp gáp: “Em vừa giết chết Lan rồi, chị bảo gia đình đến đưa xác cô ấy về...”. Khi đến nơi, chị D không còn tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô em gái đang nằm sõng xoài dưới nền nhà, chân, tay mặt mũi tím ngắt và đã tắt thở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng PC 54 CATP Hà Nội xuống hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định hung thủ là Lê Phương Quý, SN 1982, trú tại Tập thể Nhà Dầu, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Quý đã khai nhận chính mình đã dùng dây điện siết cổ và sát hại vợ trong đêm. Theo đó, năm 2008, Quý và chị Lan đã gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Lò Đúc, Hà Nội. Tại đây, hai người đã trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc. Một thời gian sau, hai người dọn về sống chung với nhau như vợ chồng và không có đăng ký kết hôn. Năm 2009, chị Lan sinh cho Quý một cậu con trai kháu khỉnh.

Ngáo đá, ra tay sát vợ hờ ngay tại nhà 2
Quý tại cơ quan điều tra.

Quá trình sống với nhau, cả hai đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bản thân Quý mỗi lần bị “ngáo đá” lại lôi chị Lan ra đánh thâm tím mặt mày.

Ngày 15/10, cho rằng những người thân sẽ bắt cóc đứa con của mình đi, Quý đã nằm lì ở nhà ôm con và sử dụng ma túy. Đến 24h đêm, sau khi chị Lan ở quán massa trở về, Quý tiếp tục gây sự dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại. Khi thấy chị Lan thu dọn quần áo, Quý nghĩ rằng vợ đang dọn đồ, bế con bỏ đi với người đàn ông khác khiến cho đầu óc hắn quay cuồng. Trong giây phút ấy, hắn ta đã đứng từ phía sau, dùng hai tay bóp cổ vợ mình. Thấy chị Lan kêu la, Quý đã dùng dây của máy sấy tóc siết cổ mạnh khiến cho chị Lan tử vong. Sau khi gây án, Quý ngồi canh xác vợ và gọi điện đi một số nơi thông báo mình đã xuống tay sát hại vợ.

Ngày 16/10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Lê Phương Quý để làm rõ hành vi Giết người của đối tượng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày