Ngăn chặn thông tin thất thiệt về bé không có tay chân

Tuổi Trẻ, Theo 18:01 13/11/2013

Sau khi hay tin chị Trần Thị Kim Tây ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên (An Giang) sinh ra bé trai không tay chân, nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem và ủng hộ tiền để giúp gia đình lo nuôi cho bé được tốt hơn.

Ngăn chặn thông tin thất thiệt về bé không có tay chân 1
Cháu bé sinh ra không có tay chân.
  
Ngăn chặn thông tin thất thiệt về bé không có tay chân 2
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, thổi phồng như đứa bé không tay chân này mới sinh nhưng đã biết nói cười, là thần đồng, con của trời đất… Từ đó ngày càng đông người dân khắp nơi kéo đến xem, làm mất an ninh trật tự ở địa phương,

UBND xã An Phú đã thành lập đoàn công tác nắm dư luận xã hội, đến gia đình động viên gia đình, nhắc gia đình bé không thổi phồng sự thật về cháu bé.

Đồng thời UBND xã An Phú đã cử 6 cán bộ túc trực 24/24 tại gia đình bà ngoại của bé để tuyên truyền, giáo dục cho người dân đến xem hiểu và biết rõ về tình trạng dị tật của bé, nhằm ngăn ngừa những thông tin mê tín dị đoan.

Bà Lý Kim Thoa - phó Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết trong 5 ngày qua nhiều người đến thăm đã hỗ trợ cho gia đình cháu bé gần 6 triệu đồng. Cũng chính từ số tiền này, phần do thiếu hiểu biết đã làm gia đình hai bên nội ngoại cự cãi nhau, tranh giành nuôi bé.

Bà Thoa cho hay để tạo điều kiện cho gia đình nuôi nấng cháu bé tốt hơn, địa phương đã đề nghị Phòng Lao động - thương binh - xã hội huyện cho cháu hưởng chế độ trẻ khuyết tật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày