Nga: 123 người chết vì lạnh, nhiệt độ có nơi -60 độ C

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 11:31 26/12/2012

Số người thiệt mạng do thời tiết lạnh giá khắc nghiệt tại Nga đã lên tới 123 người. Nhiều khu vực, nhiệt độ giảm xuống còn -60 độ C.

Thời tiết giá lạnh bất thường tại Nga trong vòng 10 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 123 người dân. Các quan chức choi biết vào thứ Ba vừa qua, tại Mátxcơva, nhiệt độ xuống tới -30 độ C, thậm chí tại Siberia, nhiệt độ giảm xuống mức kỷ lục là -60 độ C. 


Nga: 123 người chết vì lạnh, nhiệt độ có nơi -60 độ C 1

1 nguồn tin của cơ quan y tế cho biết trên Interfax rằng "Kể từ khi đợt lạnh này bắt đầu, 123 người đã thiệt mạng vì thời tiết quá lạnh giá và không có nơi trú ẩn an toàn."

Trong đợt lạnh này, khoảng 1.745 người dân Nga đã bị ảnh hưởng, 800 người đã phải nhập viện, tính riêng trong 24 giờ qua, có tới 201 người phải nhờ tới sự trợ giúp y tế. Vào ngày thứ Ba vừa qua, hãng truyền hình quốc gia cho biết ngôi làng Tyva - ngôi làng nghèo nhất tại phía Bắc Siberia, nhiệt độ giảm xuống còn -40 độ C, khiến 3.000 người dân nơi đây phải đối mặt với cái lạnh khủng khiếp. 

Nga: 123 người chết vì lạnh, nhiệt độ có nơi -60 độ C 2

1 người dân tại đây cho biết "Chúng tôi không có gì để sinh hoạt, thậm chí đến cả nước cũng không. Chúng tôi phải làm tan chảy băng đá để lấy nước. Nhiệt độ trong nhà cũng thấp hơn 0 độ C." Nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em đã được di dời tới trung tâm Kyzyl bằng trực thăng.

Nhiệt độ trong mùa Đông năm nay tại Nga thấp hơn tới 12 độ C so với nhiệt độ của các năm trước. Và thường, thì những đợt lạnh khắc nghiệt này sẽ tới vào tháng Một hay tháng Hai hàng năm.

Nga: 123 người chết vì lạnh, nhiệt độ có nơi -60 độ C 3

Tại Nga, ngày thứ Hai vừa qua trở thành ngày tiêu thụ điện kỷ lục do thời tiết lạnh bất thường.  

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nga dự báo nền nhiệt tại nhiều khu vực của Nga có thể sẽ tăng mạnh vào cuối tuần này, trong đó, khu vực Mátxcơva sẽ "ấm áp" hơn với nhiệt độ chạm ngưỡng 0 độ C.