Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 17:17 24/02/2013

Sau Tết Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu hay rằm tháng giêng được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới ở Trung Quốc. Ngày lễ này còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng".

Ở Trung Quốc và Đài Loan hiện nay, Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới) được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng", có thể bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Vũ Đế, với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà, đốt đèn, chơi lồng đèn ngũ sắc, có thể kéo dài từ 13 đến 17 tháng giêng. Được yêu chuộng là những lồng đèn có hình thù rồng, phượng, mười hai con giáp hoặc những nhân vật cổ trong truyền thuyết, cổ tích.

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 1

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 2

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 3

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 4

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 5

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 6

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 7

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 8

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 9

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 10

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 11

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 12

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 13

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 14

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 15

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 16

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 17

Náo nhiệt không khí Tết Nguyên Tiêu 18