Nam sinh cấp hai sát hại bạn nữ cùng lớp, cướp xe đạp điện

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 00:20 05/05/2015

Gọi điện cho bạn học cùng lớp đến để trả số tiền vay trước đó, nhưng thay vì trả tiền Nguyễn Hoàng Long (15 tuổi) đã xuống tay sát hại “chủ nợ” của mình và cướp chiếc xe đạp điện của nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. 

Theo đó, nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là em Nguyễn Thị H. (SN 1999), trú tại Dương Ổ, Phong Khê, TP. Bắc Ninh. Hung thủ đã ra tay sát hại H. là Nguyễn Hoàng Long (SN 2000, trú tại Dương Ổ, Phong Khê –TP Bắc Ninh), là học sinh trường THCS Phong Khê, cả hai là bạn cùng lớp.

 
Hiện trường nơi Long thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 3/5, Long gọi điện thoại cho H. bảo đến nhà để Long trả tiền (trước đó Long vay tiền của nạn nhân). Được bạn gọi điện nói đến trả tiền nên H. đã đi xe đạp điện, hiệu Ninja đến gặp Long. 

Tuy nhiên, khi đến nhà, Long chưa trả tiền cho H. ngay mà bảo H. chở Long đi sang ngõ khác để Long lấy tiền trả. Không một chút nghi ngờ, H. đã chở Long đi đến đoạn đường rẽ vào sân bóng đá của khu phố Dương Ổ.

Tại đây, thấy vắng người, Long rút con dao gọt hoa quả trong túi quần cứa mạnh một nhát vào cổ bạn khiến chiếc xe đổ và hai người ngã khỏi xe. Không dừng lại ở đó, Long tiếp tục dùng dao chém vào mặt, cứa vào cổ khiến nạn nhân tử vong.


Đối tượng Long tại cơ quan công an.

Gây án xong, Long kéo xác nạn nhân xuống bờ ao, rồi lấy chiếc xe đạp điện của nạn nhân. Đến ngày 4/5, Long đã đến cơ quan chức năng tự thú về hành phi “giết người” của mình.

Theo lời khai ban đầu, trước đó Long cũng vay tiền của một đối tượng và bị đối tượng này thúc ép trả nợ, chính vì vậy Long nảy sinh ý định giết bạn để lấy chiếc xe đạp điện đem trả nợ. 

Cơ quan điều tra thu được con dao gây án và chiếc xe đạp điện là vật chứng của vụ án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.