Muốn chuyển đổi giới tính, vẫn phải… chờ

Báo Gia đình và Xã hội, Theo 15:54 25/11/2015

Dù Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã công nhận quyền chuyển đổi giới tính, nhưng hiện chưa có luật nào quy định về vấn đề chuyển giới nên việc thực hiện chuyển đổi giới tính đến thời điểm này vẫn chưa được phép.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí sáng nay, 25/11.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường phân tích, Quốc hội biểu quyết thông qua quyền được chuyển đổi giới tính là bước tiến vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự (sửa đổi) không thể đi giải quyết những vấn đề cụ thể như điều kiện, cách thức chuyển giới, ai có quyền được chuyển giới, kỹ thuật chuyển giới, chăm sóc sức khỏe người chuyển giới... Đó là cả vấn đề lớn, là đối tượng điều chỉnh của luật riêng.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, khi Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã quy định như vậy, chắc chắn nhiệm kỳ Quốc hội tới phải có luật quy định về vấn đề chuyển đổi giới tính. Đây là bước mở ra để đạo luật riêng về vấn đề chuyển giới sẽ được xây dựng, ban hành. Khi nào luật đó có hiệu lực thì việc chuyển giới mới được thực hiện.

1-7cf66
Ca sĩ Lâm Chi Khanh từng thừa nhận đã chuyển đổi giới tính. Ảnh tư liệu

“Tháng 7/2016 tới, Quốc hội khóa XIV sẽ họp bàn về chương trình xây dựng pháp luật. Chắc chắn nếu Bộ chuyên ngành không đề xuất, Bộ Tư pháp cũng sẽ đề xuất xây dựng Luật về chuyển đổi giới tính bởi nếu không làm sớm luật này thì quyền chuyển đổi giới tính quy định trong Bộ luật dân sự (sửa đổi) vẫn sẽ là… quyền treo. Như hiện nay, chúng ta mới thừa nhận quyền nhưng thực thi quyền thì phải chờ luật” – Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói.

Về việc ban hành luật chuyển đổi giới tính có phụ thuộc vào trình độ y tế của Việt Nam hay không, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng đây là điều tất yếu song không đáng lo vì y học Việt Nam hiện nhìn chung không thua kém gì với thế giới.

Cũng theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Luật về chuyển đổi giới tính sẽ phải có quy định hạn chế, cấm để tránh tình trạng “loạn” xã hội, đặc biệt là những thanh niên, thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ về hệ lụy của vấn đề, lại chuyển giới theo phong trào. Điều này rất nguy hiểm.

Nghiên cứu trên thế giới cho thấy người chuyển giới chiếm khoảng 0,5% dân số mỗi quốc gia. Trung tâm ICS ước tính Việt Nam có khoảng 450.000 người chuyển giới, trong đó hàng trăm nghìn người có nhu cầu phẫu thuật chuyển đổi.

Khảo sát của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường (iSEE) năm 2014 cho thấy: 78,1% người chuyển giới muốn phẫu thuật chuyển giới; 11,1% đã phẫu thuật ít nhất một bộ phận trên cơ thể như ngực, cơ quan sinh dục hoặc cả hai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày