Quảng Ninh: Rò rỉ bồn chứa, hàng ngàn lít xăng chảy loang lổ cùng nước lũ

Thiên Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 30/07/2015

Vào sáng ngày 29/7, cây xăng Đèo Bụt của Công ty TNHH Hiền Dung đã bất ngờ bị nước lũ nhấn chìm và làm các téc xăng dầu bị vỡ van khiến lượng lớn xăng dầu tràn ra ngoài theo dòng nước.

Ghi nhận của PV sáng 30/7, tại hiện trường cây xăng vẫn còn nhiều vệt dầu chảy loang lổ trên bề mặt nước lũ, nùi xăng dầu nồng nặc khiến ai đi qua cũng cảm thấy khó chịu.

unnamed-1c3b6
 Cây xăng Đèo Bụt của Công ty TNHH Hiền Dung đã bất ngờ bị nước lũ nhấn chìm

Ông Nguyễn Mạnh Cường (Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Ninh) cho biết: “Theo báo cáo của quản lý cây xăng, lượng xăng tại đây ước tính từ 6 – 7 mét khối. Đây là hiện tượng tràn xăng bất khả kháng vì khi nước ngập tràn khiến téc xăng dầu bị lật xuống dưới và gãy van gây ra tình trạng tràn xăng dầu ra ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Nếu tình trạng mưa kéo dài và nước tiếp tục dâng cao thì khả năng kiểm soát sẽ khó hơn. Để đảm bảo an toàn không để cháy nổ xảy ra, chúng tôi khuyến cáo người dân và tất cả những người đến gần khu vực này không được dùng lửa”.

Nói về phương án khắc phục sự cố, ông Cường cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang phải dùng phao để quây khu vực xăng bị tràn lại, sau đó dùng giấy thấm dầu vắt cho vào phi. Hiện nay, chúng tôi đã ngăn và kiểm soát không để gia tăng lượng dầu loang. Dự kiến qua đêm nay (30/7), sự cố sẽ được khắc phục nếu mưa không lớn”.

Được biết, khu vực Đèo Bụt đã mất nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã phải khuyến cáo người dân phải dùng nước hết sức tiết kiệm và dùng nước mưa hoặc nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại, đoạn Đèo Bụt nước đang rút dần. Người dân đi sơ tán cũng đã quay trở lại để dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, đến 16h ngày 30/7, khu vực TP. Hạ  Long và TP. Cẩm Phả đang có mưa vừa.

Video: Rò rỉ bồn chứa xăng ở Quảng Ninh - (Nguồn: VTV)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày