Miền Bắc tái diễn mưa ẩm, đề phòng dông lốc

Vietnamnet, Theo 16:35 05/04/2014

Do tác động của không khí lạnh kết hợp cùng hội tụ gió trên cao, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm nhẹ, trời có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 5/4, do vẫn còn chịu tác động của không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm nhẹ 1-2 độ C, vùng núi trời rét.

Cụ thể, lúc 7h sáng 5/4, nhiệt độ đo được tại Sa Pa (Lào Cai) là 11,2 độ C; tại Sìn Hồ (Lai Châu) lạnh 11,9 độ C; tại Pha Đin (Sơn La) giảm còn 12,5 độ C...

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại miền Bắc. Mưa đá tại huyện Nậm Phồ (Điện Biên) trong sáng 4/4 - (Ảnh: Báo Điện Biên).

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ lúc 7h sáng là 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này duy trì ở mức 23-26 độ C, độ ẩm lên tới 94-95%.

Nhiệt độ tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhích hơn đôi chút, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 25-27 độ C.

Trong 2 ngày cuối tuần, do kết hợp của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao, toàn khu vực miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phóng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt trong chiều 5/4, các tỉnh vùng núi Đông Bắc Bộ từ Hà Giang, Tuyên Quang sang đến Lạng Sơn cần đề phòng thời tiết nguy hiểm.

Trước đó trong 2 ngày 3, 4/4, tại Tây Bắc Bộ đã liên tiếp xảy ra mưa đá, gió lốc.

Sau Cao Bằng, Lai Châu và Điện Biên liên tiếp xảy ra mưa đá và gió giật mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, 1 người bị thương.

Mưa lũ tại Điện Biên cũng đã khiến tuyến đường Quốc lộ 4H (từ huyện Mường Chà vào huyện Mường Nhé) tại 2 vị trí từ km18 - km24 và km45 bị bùn, đá tràn xuống dày tới 50cm, gây ách tắc giao thông.

Dự báo, tình trạng thời tiết mưa, ẩm sẽ còn kéo dài đến hết thứ 2 tuần sau.

Sau đó không khí lạnh yếu dần, mưa giảm rồi chấm dứt hẳn khi nền nhiệt tăng trở lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày