Miền Bắc se lạnh về đêm, ngày trời nắng hanh

Infonet, Theo 08:30 07/10/2014

Dự báo ngày 7/10, miền Trung còn mưa diện rộng, nhưng cường độ sẽ giảm bớt, nhiệt độ trong khoảng 29-32 độ.

Miền Bắc nằm sâu trong khối khí lạnh khô nên ban ngày trời nắng hanh, đêm nhiệt độ lại giảm thấp. Nhiệt trung bình cả ngày 29-32 độ.

Gió đông bắc tiếp sức cho rãnh mây gây mưa ở Nam Bộ mạnh lên. Nhiệt độ trung bình ở Tây Nguyên và Nam Bộ 29-32 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 – 11 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.


Ảnh minh họa: Xuân Phú

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ, có nơi 17 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31oC

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ, vùng núi có nơi 16 - 18 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía bắc mây thay đổi, có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa, gần sáng và ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ, phía nam 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía bắc có mưa, gần sáng và ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía nam 29 - 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC