Miền Bắc nắng nóng, có nơi lên đến 39 độ C

Vietnamnet, Theo 17:20 09/05/2014

Từ ngày mai (10/5), nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Nhiệt độ các khu vực này tăng mạnh, có nơi trên 39 độ C.

Hôm qua (ngày 8/5) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội còn diễn ra mưa rào rải rác về đêm và sáng sớm, vào ban ngày trời nắng khiến nền nhiệt tăng khá mạnh.

Ngày mai (10/5), nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ - (Ảnh minh họa).

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (9/5), một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ.

Dự báo từ ngày mai (10/5) nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 37 độ C cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Phía Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ cao nhất từ 37 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có nắng liên tục nhưng không còn nắng nóng trên diện rộng, chỉ còn nắng nóng cục bộ ở một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ.

Tuy nhiên, ở các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/5; các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần.

Theo đó, khoảng chiều ngày 11/5, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống miền Bắc và Trung Bộ, gây mưa, mưa và dông rải rác khiến nhiệt độ giảm xuống. Tiết trời chuyển mát mẻ, nắng nóng ở khu tây bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ giảm dần rồi chấm dứt.