Mẹ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga hé lộ về chuyện "con gái căm ghét gia đình"

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 21:07 23/03/2015

Ngày 23/3, mẹ của hoa hậu Phương Nga đã giãi bày tâm sự trong lá thư gửi văn phòng luật sư Trần Đình Triển, chia sẻ về nguyên nhân mà bà cho rằng đã khiến Phương Nga căm ghét gia đình, mẹ con li tán.

Ngày 23/3, bà Hồ Mai Phương (mẹ của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga) đã đến văn phòng của luật sư Trần Đình Triển ở Hà Nội để trình bày sự việc và mong ông đứng ra bào chữa cho con gái bà trong vụ việc này. Hoa hậu Phương Nga vừa bị tạm giam để điều tra về  hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 20 tỷ đồng vào ngày 19/3 vừa qua.


Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 đã bị bắt khi bị tố cáo lừa đảo lên tới 20 tỷ đồng.

Bà Phương đồng ý công bố những thông tin trong buổi làm việc cũng như nội dung bức thư bà gửi đến luật sư Trần Đình Triển để mọi người hiểu thêm về các tình tiết vụ án và cảm thông cho hoàn cảnh hai mẹ con bà. Trong thư, bà Phương tâm sự nhiều về hoàn cảnh gia đình. Theo đó, vợ chồng bà ly hôn từ khi Phương Nga lên 7 tuổi, bà ở vậy nuôi con và không được chồng chu cấp. Năm 2007, Phương Nga giành vương miện hoa hậu người Việt tại Nga, đến năm 2009 thì tốt nghiệp đại học. Sau đó, cô trở về TP. HCM sống và làm việc.


Bức thư bà Phương gửi đến Luật sư Trần Đình Triển và đồng ý công khai với dư luận để đính chính một số thông tin chưa chính xác trên các phương tiện truyền thông.

"Từ nhỏ đến lớn, cháu học giỏi, ngoan ngoãn, cộng đồng người Việt ở Nga yêu quý cháu vì có những hoạt động vì cộng đồng, vì thanh niên Việt Nam tại Nga. Sau khi về Việt Nam, cháu làm việc tại Tổng công ty Dịch vụ Dầu khí và tham gia chụp ảnh thời trang, đi làm từ thiện cứu giúp đồng bào miền Trung lũ lụt. Trong một lần chụp ảnh thời trang, người ta đưa cô Nguyễn Đức Thùy Dung đến giúp cháu Nga thay trang phụ. Ngay lập tức, Dung bám vào con tôi, bằng mọi cách dùng bói toán, ma thuật để con tôi không tin mẹ đẻ, căm ghét gia đình, mẹ con ly tán", bà Phương viết trong thư.

Sau đó, vì buồn bã, bà Phương ra Hà Nội một thời gian. Khi trở lại TP. HCM, căn nhà và một mảnh đất của bà tại quận 12 (TP. HCM) đã bị bán, người mua nhà nói do Dung và anh trai tên Nguyễn Đức Ân môi giới. "Có lần Nga nói với tôi, bố của Dung là thầy lang bốc thuốc kiêm thầy cúng. Tôi đã đến tận nhà cô Dung, mong họ hợp tác để đưa Nga về con đường chính nghĩa nhưng mẹ cô ấy dọa tôi: "Ai chơi tôi cỡ nào, tôi chơi lại cỡ đó", bà viết. Bố của Thùy Dung được người dân địa phương gọi là Thầy Tế (tên ông là Nguyễn Đức Tế). 

Luật sư Trần Đình Triển cho biết, qua buổi làm việc với bà Hồ Mai Phương – mẹ của Hoa Hậu Trương Hồ Phương Nga, ông cảm thấy rất thông cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Luật sư cho biết: “Hiện tại, tôi đã gửi các giấy tờ cũng như đơn thư của bà Phương đến Cơ quan điều tra Công an TP. HCM để đề nghị cấp giấy chứng nhận người bào chữa và tham gia tố tụng cho vụ án này. Khi đã được cấp giấy, tôi sẽ vào TP. HCM để chuẩn bị cho phần việc sắp tới”.


Bà Hồ Mai Phương cùng luật sư Trần Đình Triển trong buổi làm việc chiều ngày 23/3.

Bà Phương có nói với tôi rằng, một năm trước, bà đã nhờ người quen tìm tung tích của con gái nhưng không hiểu sao vẫn không có được thông tin gì”, Luật sư nói.

Như tin đã đưa ngày 19/3, Công an TP. HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài việc bắt tạm giam hoa hậu Phương Nga, Cơ quan CSĐT còn bắt giữ một đồng phạm của Nga là Nguyễn Đức Thùy Dung (26 tuổi), làm nghề mua bán mỹ phẩm trên mạng.


Nguyễn Đức Thùy Dung (trái) và hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (phải)

Cả hai cùng bị tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông T.M (Việt kiều Mỹ). Vụ việc đang được điều tra làm rõ.