Máy bay của Malaysia Airlines suýt va chạm trong lúc cất cánh

, Theo Trí Thức Trẻ 13:47 30/07/2014

Hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH136 của Malaysia Airlines đã vô cùng hoảng hốt khi máy bay chở họ suýt va chạm với một máy bay khác trong lúc cất cánh.

Chuyến bay mang số hiệu MH136 chở 136 hành khách, cất cánh từ sân ay Adelaide, Australia vào lúc 8h56 dự kiến đến Kuala Lumpur lúc 3h15 ngày 29/7 đã phải ngừng cất cánh sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ trạm kiểm soát không lưu Adelaide.

Mọi quy trình cất cánh đều đã được phi hành đoàn chuẩn bị sẵn sàng nhưng MH136 đã dừng việc cất cánh một cách an toàn và chờ thời gian thích hợp trước khi khởi hành từ sân bay Adelaide - trạm kiểm soát không lưu Adelaide cho hay.


Một chiếc máy bay của Malaysia Airlines


Sự cố trên xảy ra không lâu sau tai nạn nghiêm trọng của chuyến bay MH17 hôm 17/7. Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không khi nó đang di chuyển qua không phận miền đông Ukraine khiến toàn bộ những  người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng. Ngày 8/3, chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines chở theo 239 hành khách cũng mất tích một cách bí ẩn.

Ngay sau hai tai nạn trên, hãng hàng không Malaysia Airlines đã ngừng sử dụng số hiệu MH17 cho chặng bay Amsterdam - Kuala Lumpur và các số hiệu MH370, MH371 cho các chuyến bay chặng Kuala Lumpur - Bắc Kinh, Bắc Kinh - Kuala Lumpur.