Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố

Tri Thức, Theo 11:59 16/10/2013

Sau bão số 11 càn quét TP.Hội An (Quảng Nam) làm nhà sập, tốc mái, trường học tan hoang, làng mạc xơ xác vừa đi qua thì nước sông Thu Bồn dâng cao bao vây tứ phía.

Do nằm ngay tâm bão, với sức gió cấp 12, giật cấp 13 - 14, nước biển dâng trên 2 m, cộng với lũ sông Thu Bồn về đã nhấn chìm nhiều làng mạc, phố phường. Từ chiều 15/10, nước lũ tại hạ lưu sông Thu Bồn trên báo động I, rồi II và đạt đỉnh lũ mức III vào đêm khuya, hàng ngàn người phải sơ tán.

Đến sáng 16/10, tại Hội An mực nước lũ vẫn còn ở báo động II và đang bao vây phố cổ. Chính quyền đã chỉ đạo tất cả lực lượng, huy động hơn 30 phương tiện cơ giới khẩn trương di dời dân và dọn dẹp môi trường, đặc biệt ưu tiên sửa chữa gia cố lại các trường bị hư hỏng.

Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 1
  Do các hồ thủy điện ở đầu nguồn xả lũ nên vùng hạ lưu sông Thu Bồn mực nước dâng cao. Khuya ngày 15/10, mực nước ở sông Hoài tại Hội An vượt mức báo động 3.

Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 2
  
Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 3
Các con đường ở phố Hội chìm trong biển nước.

Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 4
Mọi người phải dùng ghe để di chuyển trong phố.

Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 5
Các hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ.

Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 6
  
Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 7
  
Lũ bao vây, người dân Hội An chèo thuyền giữa phố 8
Các con đường trong phố cổ và sông Hoài hòa thành một.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày