"Lột đồ" níu kéo người yêu giữa nơi công cộng có bị xử phạt?

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 10:59 17/03/2015

Chỉ trong một tuần trở lại đây, đã có 2 vụ các cô gái cởi phăng quần áo giữa nơi công cộng khi cãi nhau với bạn trai. Tuy nhiên, theo Nghị định mới thay thế thì không có quy định nào xử lý hành vi không mặc quần áo ở nơi công cộng.

Khi lột đồ thành.... trào lưu

Không hiểu vì lý do gì, một bộ phận giới trẻ ngày nay có những cách níu kéo người yêu gây “choáng”, từ khóc lóc, gào thét, quỳ gối cho đến... cởi phăng quần áo trước mặt người yêu, kể cả khi đang ở nơi công cộng. Những hành động phản cảm này khiến nhiều người lo ngại vì cách hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Vụ việc đầu tiên vào chiều ngày 12/3, những bức ảnh về một người phụ nữ - không biết vì lý do gì dẫn đến việc cãi vã với bạn trai ngay giữa đường rồi cởi hết quần áo, chỉ còn duy nhất nội y màu đỏ trên người - được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Theo một vài thông tin chia sẻ, ban đầu, cặp đôi đứng nói chuyện ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội), bên cạnh là chiếc xe Piaggio Zip. Cô gái sau một hồi cãi vã với chàng trai, đã cởi phăng chiếc áo và lộ nội y màu đỏ. Sau đó, lại có thêm một bức ảnh cặp đôi này ở địa điểm khác, được cho là ở ngã 3 Nguyễn An Ninh - Trương Định (Hà Nội). Cô gái đã cởi hoàn toàn quần áo mặc bên ngoài, chỉ còn nội y và đi chân đất.


Ở ngã ba Nguyễn An Ninh - Trương Định, cuộc tranh cãi lại tiếp tục cho đến khi cô gái đã cởi hết quần áo mặc bên ngoài. Chiếc áo đã bị vứt dưới lòng đường. Còn người con trai cầm chiếc quần màu đen. Hai người vẫn đang đối thoại khá căng thẳng.

Ngày 15/3, tại một rạp chiếu phim ở Hải Phòng lại xảy ra một tình huống khiến người xem... phát hoảng, khi cô gái cởi phăng tất cả quần áo trên người, kể cả áo lót, ngay giữa chốn đông người.


Hình ảnh cô gái cởi phăng quần áo, hồn nhiên đứng với bạn trai trong tình trạng không mảnh vải che thân khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến ai cũng "há hốc mồm" kinh ngạc. Một người chứng kiến vụ việc cho biết: "Khi đó mình vừa xem phim xong, lúc đi ra khỏi phòng chiếu thì có tiếng cãi nhau và bạn nữ đã lột hết đồ trên người. Những nhân viên và khách trong rạp đều tá hỏa và phải gọi bảo vệ đến giải quyết".

"Từ lúc chưa lột đồ, cô gái đã kéo chàng trai vào một góc, chàng trai đòi về nhưng cô gái không cho nên sau đó cô bị chàng trai tát. Ngay sau đó, cô gái bỗng nhiên lột váy ngoài xong ra đến sảnh thì cởi hết đồ lót rồi ngồi ở ghế, chờ nhân viên rạp chiếu phim ra giải quyết", một bạn khác có mặt tại rạp chiếu phim nơi xảy ra sự việc cũng lên tiếng kể lại.

Trước đó, cũng xảy ra một vụ thiếu nữ cởi đồ giữa thanh thiên bạch nhật diễn ra ở thành phố Bắc Giang. Ngày 28/11/2014, thiếu nữ chạy xe ô tô biển 31F và bị CSGT tại Khu Công nghiệp Vân Trung - Việt Yên - Bắc Giang thổi phạt. Sau một hồi phân bua, không hiểu vì lý do gì mà cô ta bất ngờ... cởi bỏ hết y phục. Theo chia sẻ của phía công an, cô gái thực ra là 1 người chuyển giới thành nữ. Cô là Việt kiều sinh năm 1989 và ngụ tại tỉnh Bắc Giang.

Bạn trai cần có những kỹ năng xoa dịu để cân bằng hành vi cho bạn gái

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn (Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam) cho rằng những hành động trên của các cô gái quá xốc nổi và thiếu kiểm soát. "Thực chất của hành động trên có thể vì nhiều động cơ khác nhau nhưng rõ nhất vẫn là động cơ nhất thời muốn giảng hòa, muốn níu kéo. Việc níu kéo người yêu giữa chốn đông người bằng những cách nêu trên cho thấy sự ứng xử thiếu cân nhắc, thiếu văn minh và không phù hợp với quan hệ yêu đương, văn hóa của một con người và cả những chuẩn mực của văn minh đô thị. Xét dưới góc độ văn hóa, đó là một hành động quá phản cảm khó có thể chấp nhận. Xét dưới góc độ công cộng, đó là một hành vi có dấu hiệu gây rối", TS cho biết.

Cũng theo ông Sơn, ông cho rằng ban đầu mục đích để nổi tiếng không hẳn là mục đích của hành động này. Dù rằng, đó cũng có thể là hành vi một số bạn trẻ đang cố gắng hướng đến bằng mọi cách. Nguyên nhân chính là do sự nhận thức lệch chuẩn về chuẩn mực sống, giá trị sống, cung cách ứng xử. Đó là sự thiếu kiểm soát chính mình dẫn đến sự ứng xử dưới chuẩn.

"Các bạn nam cũng nên nhận ra những tình huống này để biết thêm một chút về những phản ứng thái quá của người yêu mình. Song song đó, cần có những kỹ năng xoa dịu để sự cân bằng về hành vi sẽ diễn ra. Những trường hợp như vậy, cần mau chóng khuyến khích bạn gái mặc đồ bằng cách choàng áo khoác, mau chóng xuống nước năn nỉ... Song song đó, đẩy mình và bạn vào điểm phù hợp để có thể hòa hoãn và sau đó thuyết phục và xử lý tiếp theo. Sự căng thẳng hay sự cương quyết quá đáng của bạn trai khi cô gái đã có những hành vi quá táo bạo sẽ không phải là lựa chọn phù hợp."
, TS Huỳnh Văn Sơn gợi ý.

Trước đây, tại Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, các hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh trong đó có việc “Không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội” sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

Nhưng theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 thay thế Nghị định số 73 nói trên, không có quy định nào xử lý hành vi không mặc quần áo ở nơi công cộng. Điều này có nghĩa hai cô gái cởi bỏ quần áo nơi công cộng mà báo chí đã phản ánh sẽ không bị coi là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên nếu hai cô gái chỉ cởi đồ để níu kéo người yêu không bị xử phạt thì thiếu nữ Bắc Giang cởi đồ khi đang làm việc với CSGT có thể bị khởi tố hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 257 Bộ Luật Hình sự. Mức phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng (Văn phòng Luật sư Hưng Tú)