Lộ trình đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình

Người Lao Động, Theo 23:43 08/10/2013

Sau Lễ truy điệu sáng 13-10, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa về qua nhà ở 30 Hoàng Diệu, sau đó lên sân bay Nội Bài và chở bằng máy bay ATR 72 về quê tỉnh Quảng Bình để an táng.

Lộ trình đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình  1
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa bằng máy bay ATR 72 từ Hà Nội về tỉnh Quảng Bình quê hương

Trao đổi với phóng viên, một quan chức có trách nhiệm của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, sáng 8-10, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - đã chủ trì cuộc họp tại Sân bay quốc tế Nội Bài về kế hoạch đưa linh cữu Đại tướng từ Hà Nội về Quảng Bình.

Tại cuộc họp, các bên liên quan đã thống nhất sử dụng máy bay ATR72 của Vietnam Airlines đưa linh cữu Đại tướng từ Hà Nội về sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

ATR 72 là máy bay chở khách, có 2 động cơ turbin cánh quạt và được sản xuất tại Pháp. Loại máy bay này có thể chở 72 hành khách. Khi sử dụng ATR72 vào nhiệm vụ chuyển chở linh cữu Đại tướng từ Hà Nội vào Đồng Hới, ghế ngồi trên khoang khách của máy bay sẽ được tháo rời.

Các thành viên Ban lễ tang và gia đình Đại tướng sẽ di chuyển trong cùng ngày 13-10 từ Hà Nội vào Quảng Bình bằng máy bay A321 của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, trên chuyến bay bằng máy bay A321 này vẫn có những hành khách khác mua vé bình thường của Vietnam Airlines. Được biết, trên máy bay A321 có 184 chỗ ngồi.

Trong khi đó, thông tin về lộ trình di chuyển sau nghi lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội) cũng đã được công bố. Cụ thể: Đoàn xe rước thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi theo lộ trình Nhà tang lễ số 5 Trân Thánh Tông - Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu (số 30 nhà riêng Đại tướng làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống), sau đó đoàn xe tiếp tục đi theo đường Kim Mã - Cầu Giấy - cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Linh cữu của Đại tướng sẽ được chuyển lên máy bay ATR 72 để đưa về sân bay Đồng Hới. Từ đây, linh cữu Đại tướng tiếp tục được đưa bằng ô tô đến địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Lộ trình đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình  2
Sơ đồ vị trí an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: QĐND

Theo Báo Quân đội nhân dân, vị trí an táng có cao độ 110m, sườn điểm cao 130, trên núi Vũng Chùa, trước mặt là Đảo Yến và chỉ cách bờ khoảng 500m.

Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, cho biết theo kế hoạch, đội tiêu binh danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam từ Hà Nội sẽ cơ động vào đảm nhiệm thực hiện các nghi thức lễ an táng trọng thể, trang nghiêm; 25 xe tiêu binh và xe chở thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp được điều động từ Quân khu 7 (TP HCM) ra Quảng Bình bằng đường sắt.

Trước đó, theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12-10-2013. Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 13-10-2013.