We Choice Awards
– cuộc thi lớn nhất trong năm để
tìm ra gương mặt có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng lớn nhất tới cộng
đồng chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc. Hệ
thống bình
chọn đã chính thức đóng lại sau hai tuần. Hội đồng thẩm định dần hé lộ và mọi người đều bất ngờ vì đó là những nhân vật gạo cội, có tiếng nói trong xã hội và được xem là những người dẫn đầu trong lĩnh vực mà họ đang phụ trách.
Nhà báo Xuân BaTên thật của ông là Trịnh Huyên. Sinh năm 1955 tại Làng Lon Biện Thượng,
Thanh Hóa (nay là thôn Việt Yên, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, TP Thanh
Hóa). Ông tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp năm 1976. Năm 1977, ông
chính thức nhận giấy mời làm việc của Báo Tiền Phong. Từ đó, nhà báo
Xuân Ba là cái tên gắn tiền với báo Tiền Phong.
Hiện tại, ông là trưởng
ban Phóng sự báo Tiền Phong.
Ông trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998. Đến nay, ông đã
cho ra đời 9 tác phẩm in thành sách. Trong đó có thể kể đến các tác phẩm
nổi tiếng: “Mọi linh hồn đều được đưa tiễn”, “Vẫn phải tin vào những
giọt nước mắt”, “Chuyện buồn kể muộn”, “Thời chưa xa, người chưa cũ”,
“Hỏa Lò tò mò ký”, "Những cự ly thương mến"...
Không ít người ví nhà báo Xuân Ba là Vũ Trọng Phụng trong thể loại phóng sự.
Ngay từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, ông đã viết về giới chức
lãnh đạo cao cấp. Tác phẩm báo chí ông viết lôi cuốn người đọc bởi ông
biết chọn những chi tiết “đắt”, nhẩn nha từng chi tiết ngoài lề để
truyền tải thông điệp lớn đằng sau là cách hành văn đắt giá khiến người
ta luôn nhận ra văn của ông trước các tác phẩm khác.
Xuân Ba là nhà
văn đi tìm những vấn đề có sức nặng.
Tác phẩm của ông thường là hai loại công việc: viết cho cơ quan và viết
cho riêng mình. Là một cây bút lớn trong làng báo, ông thường được gọi
đi nước ngoài với các nguyên thủ quốc gia. Cũng là tốt, để nắm bắt những
việc lớn của đất nước. Còn một dòng chính, ông lặng lẽ, tìm hiểu, chiêm
nghiệm, viết cho riêng mình.
Ông đi nhiều, viết nhiều, cả trong nước và nước ngoài. Ông viết về thân
phận của những người thấp kém trong xã hội cho tới những nhân vật nổi
tiếng, các quan chức chính trường.
Nhà báo Xuân Ba trong buổi chấm giải We Choice Award.Trong buổi chấm giải, Nhà báo Xuân Ba cho biết ông ấn tượng với khá nhiều người trong danh sách đề cử như Nhà báo Trần Đăng Tuấn, PGS Văn Như Cương, HLV Miura và
nhà lập trình game Nguyễn Hà Đông. Ông đặc biệt bị thuyết phục bởi HLV Miura vì tính cách quật cường của người HLV này. "Tôi ấn tượng với
HLV Miura không phải vì 400 trận cầm còi của anh mà vì sự thăng hoa trong tính cách Nhật và Việt của anh ấy. Ngay cả người Việt cũng khó nhìn ra được những yếu tố, đặc điểm của người Việt, nhưng Miura biết đâu là điểm mạnh, điểm yếu của từng. người", Nhà báo Xuân Ba nói.
"Tôi tiếp xúc với rất nhiều người, thì người ta tỏ ra khó chịu vì Nguyễn Hà Đông rất "chảnh", không hề tiếp cận với truyền thông, không cởi mở bất cứ diễn đàn nào, không chủ động xuất hiện trong dịp nào, gần như nhân vật này luôn chìm trong bóng tối. Nhưng rất may là một bộ phận thế hệ trẻ VN đã nhìn thấy những tính cách, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy lại là sự thuyết phục một cách ghê gớm. Chính sự "chảnh" ấy một mặt gây cho người ta sự khó chịu nhưng mặt khác gây tò mò. Vì sao nhiều lớp trẻ muốn tìm đến Hà Đông - một nhà lập trình với những con chim trong xó tối của VN đã sải cánh trên tầm cao nhân loại. Dù thông tin về Hà Đông không phổ cập nhưng sự bí ẩn của Đông đã kích thích người khác. Có thể nói, Nguyễn Hà Đông là đỉnh cao của trí tuệ VN, không chỉ trong khu vực mà cả tầm thế giới".
Doanh nhân Lê Quốc Vinh
Ông Lê Quốc Vinh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn
Le Invest (Holdings) Corporation – (Tập đoàn Truyền thông Lê) với 3 công
ty thành viên gồm: Công ty Le Media, Công ty Le Bros, và Công ty
Vietnam CEO Corporation. Cả 3 công ty đều được đánh giá là những
công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản, báo chí, truyền
thông, marketing, quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện. Trong đó, Công
ty Le Bros – thành viên của Tập đoàn Truyền thông Lê – được thành lập
năm 2002 và hiện là một trong những công ty marketing, quan hệ công
chúng, tổ chức sự kiện lớn nhất Việt Nam.
Năm 2012, Le Bros gia nhập và là thành viên của Worldwide Partners Inc. – mạng lưới toàn cầu các công ty quảng cáo độc lập. Sở hữu 5 tạp chí lớn hàng đầu VN: Đẹp, Doanh nhân, Stuff Vietnam, Thể thao Văn hóa và Đàn Ông, Autocar Vietnam. Ông Lê Quốc Vinh còn là thành viên sáng lập và đồng sở hữu Công ty Fansipan Media
Corporation, chủ đầu tư và điều hành trực tiếp kênh truyền hình Giải Trí
TV.
"Tôi sẽ chọn những người có thể tạo ra một sự thay đổi lớn đối với giới trẻ", ông Lê Quốc Vinh nói.
Ông Lê Quốc Vinh chia sẻ: "We Choice là sáng kiến rất thú vị, qua giải thưởng này chúng ta có thể hình dung ra được xu hướng, tình cảm mà giới trẻ lựa chọn cho cuộc sống của mình. Vậy nên đây là nguồn dữ liệu mà những nhà chuyên môn, giáo dục, nhà truyền thông rất quan tâm để định hướng cho những chương trình của mình mà nội dung hướng đến giới trẻ. Không chỉ có những người trẻ bỏ phiếu mà We Choice còn có cả một Hội đồng giám khảo đứng ra đánh giá, chấm giải là rất hợp lý. Bởi sự lựa chọn không nên theo xu hướng của số đông mà
phải có định hướng rõ ràng từ những người có trách nhiệm. Đấy là quyết định sáng suốt khi những đề cử này có thêm đánh giá khách quan từ Hội đồng thẩm định và tôi mong những người được lựa chọn vào top 10 những người
truyền cảm hứng năm nay sẽ có đóng góp và định hướng tích cực cho giới
trẻ".
Ông Vinh cho biết thêm, được nằm trong Hội đồng thẩm định vừa là một vinh dự nhưng cũng là khó khăn vì ông hiểu rằng sự lựa chọn của
mình tác động phần lớn đến giới trẻ nên ông phải hết sức thận trọng. Theo ông Vinh, ông sẽ chọn những nhân vật tác động mạnh mẽ vào nền giáo dục
của giới trẻ, những người có thể thay
đổi xu hướng trong một lĩnh vực xã hội hoặc hoạt động nào đó, tạo ra một
sự thay đổi lớn đối với giới trẻ.
"Sự lựa chọn có thể đúng hoặc sai, có thể đúng ở thời
điểm này nhưng sẽ sai trên con đường dài. Do vậy khi lựa chọn con đường
cho mình, cần có tầm nhìn xa. Giới trẻ tương đối cảm tính nên họ sẽ nhìn
thấy những cái hào nhoáng trước mắt mà không thấy đường dài nên họ cần một người có chặng đường trải nghiệm và biết con đường mình chọn là đúng
hay sai, để định hướng cho người trẻ", ông Vinh chia sẻ.
Tiến sĩ, nhà báo Vũ Công Lập
Đã ngoài 70 tuổi nhưng Tiến sĩ và là một nhà khoa học, người sáng lập - phát triển ngành Vật lý Y Sinh học ở Việt Nam nhưng Tiến sĩ Vũ Công Lập lại được biết đến nhiều hơn trên khía cạnh một cây bút sắc sảo về thể thao và một bình luận viên hóm hỉnh nhưng uyên bác trên truyền hình. Tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá và thể thao như một động lực giúp Tiến sĩ Vũ Công Lập “lao vào công việc” với tốc độ mà lớp trẻ không thể theo kịp.
Ông tâm sự: “Bóng đá Việt Nam là máu thịt của tôi. Tôi không thể sống thiếu sân cỏ Việt Nam, cầu thủ Việt Nam. Tôi thường xuyên ra sân xem bóng đá, chứ không thể chỉ nằm nhà xem tivi hay đọc báo. Bóng đá Việt Nam có thể hay, dở, thậm chí có cả tiêu cực, nhưng tất cả đều là chính mình. Không thể không có".
“Chuyên môn của tôi là Vật lý - Y- Sinh học, một ngành khoa học mới, dựa trên cơ sở liên ngành, giao ngành của nhiều ngành khoa học truyền thống riêng lẻ. Chúng tôi tìm cách ứng dụng những thành tựu của vật lý và kỹ thuật trong sinh học và y học. Cộng với niềm đam mê thể thao, tôi đọc và nghiên cứu nhiều về doping, chấn thương thể thao, vật lý trị liệu và phục hồi trong thể thao.
Nơi tôi làm việc là Viện Vật lý - Y - Sinh học, thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Bộ Quốc phòng. Tôi đi bộ đội từ năm 1969, đã kinh qua cả Trường Lục quân, Trường Pháo binh, các học viện và viện nghiên cứu. Hiện, Viện chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo được hầu hết thiết bị vật lý trị liệu, đã xây dựng được vật lý y sinh như một ngành khoa học hoàn chỉnh, và đang tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học cũng như tham gia nhiều chương trình nghiên cứu của Nhà nước”, ông Lập chia sẻ về công việc chuyên môn mà mình theo đuổi.
Là một nhà báo "tay ngang" nhưng tiến sĩ Vũ Công Lập đã từng tác nghiệp ở nhiều sự kiện thể thao tầm cỡ như World Cup 2006, Olympic 2008, World Cup nữ 2011, rồi ASIAD, SEA Games. Với phong cách rất đặc biệt khi xuất hiện trên truyền hình giọng ông lúc nào cũng sang sảng đến chói tai. Nhưng chẳng hiểu sao, cái giọng nói ấy lại đầy truyền cảm, cuộn sóng và trào dâng, mê hoặc tạo ra sự thích thú với những câu chuyện sâu sắc, đầy tính khoa học được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp cứ như một công trình nghiên cứu.
Nhà báo Vũ Công Lập nổi tiếng với sở trường về thể thao và bóng đá Đức.
Ở vị trí thành viên Hội đồng thẩm định We Choice Awards, nhà báo Vũ Công Lập bày tỏ: "Tôi hy vọng giải thưởng này cho chúng ta thấy trên mạng xã hội những cái xấu bị lên án, cái tốt được truyền bá, được ca ngợi. Tôi rất thích giải thưởng cho nhân vật truyền cảm hứng. Tôi biết năm nay có người được, có người không nhưng khi thấy có người xứng đáng, chúng ta cứ viết đi, đề cử đi và làm sao đưa nó trở thành phong trào".
Nhà báo Đặng Tâm Chánh
Nhà báo Đặng Tâm Chánh sinh năm 1967, quê ở Bến Tre, từng làm việc ở báo Tuổi Trẻ. Sau đó, ông chuyển sang làm việc và trở thành Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị.
Nói về giải thưởng We Choice Awards, nhà báo Tâm Chánh thẳng thắn chia sẻ: "Truyền thông nên thúc đẩy các giải thưởng để giúp định hướng cho một phạm vi nào đó của giới trẻ, We choice Awards là giải thưởng tích cực nếu làm được như thế".
Tuy nhiên, nhà báo cũng thẳng thắn góp ý, những giải thưởng như thế này nên đưa nhiều lĩnh vực hơn để người ta dễ lựa chọn vì một nhân vật trong lĩnh vực tin học và 1 danh hài thì rất khó so sánh nhưng sức ảnh hưởng xã hội thì chưa chắc ai hơn ai.