Lộ diện kẻ tung tin đồn nữ sinh bị hiếp rồi giết tại Hà Nội

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 15:35 29/04/2015

Liên quan đến việc trang mạng xã hội facebook có đăng tải thông tin sự việc nữ sinh một trường ĐH trên địa bàn TP. Hà Nội bị hiếp rồi giết, sáng 29/4, lãnh đạo công an TP. Hà Nội đã tiến hành họp báo thông tin cụ thể về sự việc trên.

Trước đó, tài khoản facebook “Phạm Anh Tuấn” đăng tải thông tin: “Kinh hoàng – rạng sáng 9/4, sau ký túc xá Đại học Công Nghiệp Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em Phạm Trâm A. sinh viên năm thứ nhất khoa DL – Sư Phạm – bị hiếp rồi giết". Thông tin trên đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội, cũng như của người dân thành phố.


Hình ảnh được đăng tải trên trang mạng xã hội facebook trước đó gây hoang mang dư luận.

Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng Phòng PC50 (Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) cho biết, khi tiếp nhận thông tin trên, các lực lượng chức năng của CA TP. Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh và kết luận: Không có sự việc như thông tin đã đưa. Vụ việc có khả năng do một nhóm đối tượng đăng tải các thông tin giật gân nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội để trục lợi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của CA TP. Hà Nội ngày 10/4/2015 về việc xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng có hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng internet, Phòng PC50 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Ngày 10/4, cơ quan chức năng Công an TP. Hà Nội đã làm việc với Phạm Văn Tuấn (SN1993), trú tại Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam, là chủ nhân của tài khoản facebook “Phạm Anh Tuấn”. Tại trụ sở công an, Tuấn khai mình lập tài khoản facebook từ năm 2012, tài khoản của Tuấn tham gia rất nhiều các hội, nhóm trên mạng xã hội và chỉ phục vụ vào mục đích trao đổi thông tin với bạn bè, người thân và đọc tin tức.

Từ tài liệu đã thu thập được và qua lời khai của Tuấn, Phòng PC50 xác định Tuấn không phải là người đã phát tán bài viết với nội dung trên, cơ quan chức năng xác định tài khoản của Phạm Anh Tuấn đã bị đối tượng khác chiếm quyền sử dụng để đăng tải những thông tin sai sự thật.

Nhằm làm rõ nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi tung hình ảnh nhạy cảm lên internet gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, qua quá trình xác minh, củng cố tài liệu thu thập được,  ngày 28/4/2015, Phòng PC50 đã phối hợp với Phòng PC45 và Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ được các đối tượng liên quan gồm Ngô Bá Sơn (SN 1984), HKTT tại Hải Đăng, Hải Hậu, Nam Định, nơi ở tại số 6/56 ngõ 402, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội và Vũ Văn Bằng (SN 1989), HKTT tại An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình, nơi ở tại ngõ 322 Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, hai đối tượng Sơn và Bằng đã mua các tài khoản facebook bị hack và tài khoản trên một số website nhằm tạo ra hàng trăm tên miền khác nhau để thực hiện việc đăng tin sai sự thật. Do đó, vào thời điểm 9h16 ngày 9/4/2015, Sơn đã sử dụng các tài khoản facebook của Nguyễn Anh Tuấn và hàng chục tài khoản facebook khác để đăng nội dung “Sinh viên khoa Du Lịch – Sư Phạm bị hiếp giết chết”.


Chân dung hai đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an.

Từ ngày 23/4/2015, Sơn và Bằng đã đăng hàng trăm mẩu tin khác nhau có nội dung gây sự chú ý như khiêu dâm, cướp, giết, hiếp lên các group trên mạng xã hội facebook. Khi các bài viết được đăng đã có hàng trăm nghìn lượt người xem, chia sẻ dẫn đến các phương tiện thông tin đại chúng đã biết đến và đăng tải thông tin về bài viết này. Tính đến thời điểm ngày 23/4/2015, Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng đã điều hướng được hơn 2 triệu lượt người truy cập, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai đối tượng Sơn và Bằng chỉ học hết cấp 3 và không có nghề nghiệp ổn định.

Xét thấy hành vi của hai đối tượng Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng đăng những thông tin sai sự thật có tính chất giật gân, gây hoang mang dư luận, hưởng lợi bất chính, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ Đô nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe các đối tượng khác. Hành vi của hai đối tượng Sơn và Bằng đã vi phạm điều 226 BLHS tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính và mạng viễn thông, mạng internet". Ngày 27/4/2015, phòng PC45 CATP. Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Ngô Bá Sơn và Vũ Văn Bằng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước sự việc trên, Đại tá Lê Hồng Sơn, trưởng phòng PC50, CA TP. Hà Nội cũng đã đưa ra cảnh báo đối với người sử dụng mạng internet: “Khi nhận thấy các tin giật gân, khiêu dâm trên mạng internet, mạng xã hội mà có biểu hiện sai sự thật để câu view thì không nên kích vào xem. Nếu lỡ kích vào những nội dung này, người dùng nên thay đổi ngay mật khẩu để tránh bị mất tài khoản. Với hành vi giả danh bạn bè, người thân nhờ nạp thẻ điện thoại, trước khi thực hiện phải có biện pháp kiểm tra để xác thực thông tin, danh tính. Đồng thời khi truy cập vào tài khoản facebook, người dùng cần phải kiểm tra kỹ địa chỉ chính xác. Để ngăn chặn và phòng ngừa những thủ đoạn lừa đảo trên, người dùng khi sử dụng máy tính cần cài đặt các mật khẩu dài trên 8 ký tự có cả chữ thường, chữ hoa và con số để tăng tính bảo mật, khó đoán.