Lở đất, 28 người chết, 83 người bị chôn vùi

Trang Đỗ (Theo Xinhuanet & World), Theo Trí Thức Trẻ 20:12 30/03/2013

Ngày hôm qua, Trung Quốc liên tiếp chứng kiến 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ nổ mỏ than ở vùng Đông Bắc nước này đã làm 28 người thiệt mạng, trong khi đó, một vụ lở đất ở Tây Tạng cũng đã chôn vùi 83 công nhân mỏ vàng.

Tới 10 giờ sáng ngày hôm qua, 41 công nhân vẫn còn bị mắc kẹt trong mỏ than.

Tuy nhiên, sau đó, Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 28 công nhân mỏ than Babao ở thành phố Baishan thuộc tỉnh Cát Lâm đã thiệt mạng sau vụ nổ khí gas. Khoảng 13 công nhân khác thoát chết. 

Lở đất, 28 người chết, 83 người bị chôn vùi 1

Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương nhưng những thông tin đầu tiên chỉ được Tân Hoa Xã đăng tải trong tối qua.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, các nhà chức trách đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lãnh đạo công tác cứu hộ và hỏi thăm tình hình nạn nhân.

Hiện tại, nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Trong khi đó, một vụ sạt lở khác cũng xảy ra tại huyện Maizhokunggar, phía Đông thủ phủ Lhasa của Tây Tạng. Phạm vi sạt lở dài tới 3km ở độ cao 4.600m so với mực nước biển với khối lượng đất đá ước tính khoảng 2 triệu m3.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm khi công nhân còn chưa tỉnh giấc.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, 1.000 cảnh sát, lính cứu hỏa, bác sỹ đã được điều tới hiện trường. Ngoài ra còn có 200 phương tiện và 15 chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm dấu hiệu của sự sống.

Lở đất, 28 người chết, 83 người bị chôn vùi 2

Các khu mỏ ở Trung Quốc thuộc vào loại nguy hiểm nhất thế giới do nạn tham nhũng, các quy định an ninh lỏng lẻo và tình trạng khai thác bừa bãi. Theo số liệu chính thức, năm 2011 gần 2.000 công nhân mỏ thiệt mạng ở nước này.