Liên tiếp các vụ cháy tại chung cư của đại gia "điếu cày" ở Hà Nội

Phương Ly (TH), Theo Trí Thức Trẻ 17:37 12/10/2015

Những vụ cháy xảy ra gần đây tại các khu chung cứ CT6, CT5 Xa La, HH4 Linh Đàm và mới đây nhất là tòa nhà CT4 tại khu đô thị Xa La đều là công trình thuộc cùng một chủ đầu tư: "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản. Sau hàng loạt các vụ cháy liên tiếp xảy ra, một điều dễ nhận thấy là công tác PCCC ở những tòa nhà này đều không đảm bảo.

Ông Lê Thanh Thản - đại gia "hút điếu cày đi Roll Royce", một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình – giá rẻ và nhu cầu thực cao, kết hợp với hệ thống khách sạn Mường Thanh vô cùng đồ sộ.

dai-gia-dieu-cay-le-thanh-than-1116-a82d8
"Ông Lê Thanh Thản được gọi là "đại gia điếu cày" vì sở thích đặc biệt mà cũng rất bình dị của ông. (Ảnh: Baogiaothong)


Gần đây, các chung cư của đại giá "điều cày" Lê Thanh Thản liên tục xảy ra cháy lớn khiến hàng trăm người hốt hoảng, lo lắng.

Cháy tòa CT4 tối 11/10/2015: Do chập điện ở tầng hầm

Vào khoảng 19h ngày 11/10, vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại khu chung cư Xa La, Hà Đông. Một người dân sống tại khu nhà này cho biết: "Vào khoảng thời gian trên gia đình tôi đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng nổ lách tách và khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà. Lúc đó tôi cùng người thân chạy ra khỏi nhà và báo cho bảo vệ ngắt cầu dao tổng rồi gọi 115 đến".

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng tạo khói dày đặc bốc lên các tầng cao hơn khiến hàng trăm người sinh sống tại khu vực này bị mắc kẹt trong chính căn hộ của mình.

Công tác cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn, nhiều người bị ngạt khói và 1 chiến sĩ cảnh sát trong quá trình cứu hộ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hàng trăm ô tô, xe máy đã bị cháy dưới 2 tầng hầm.

hinh anh dam chay-d8850-bc564
Khói đen mù mịt tỏa lên từ các tòa nhà. (Nguồn: Beatvn.)

Sau 5 tiếng nỗ lực dập lửa và cứu hộ, hàng trăm người bị mắc kẹt trong vụ cháy chung cư Xa La, Hà Đông đã được giải cứu thành công. Cảnh sát PCCC Hà Nội ước tính diện tích vụ cháy hầm chung cư khoảng 1.500 m2, hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, rất may không có thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu, lửa đã thiêu rụi khoảng 200 xe máy, 1 ôtô, 45 xe đạp của dân để dưới hầm.

Liên quan đến sự cố trên, chiều 12/10, trao đổi với chúng tôi, ông Trương Xuân Danh - phó tổng giám đốc doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư hệ thống khách sạn Mường Thanh) cho rằng, nguyên nhân ban đầu là do chập điện dưới tầng hầm tòa CT4A, lửa nhanh chóng lan theo đường dây điện, hộp kỹ thuật, gây thiệt hại cho các tầng phía trên. Qua kiểm tra, hộp kỹ thuật từ tầng hầm đến tầng 9 bị hư hỏng nặng, buộc phải thay thế.

Cũng theo ông Danh, ngọn lửa sau đó lan rộng và thiêu rụi nhiều xe máy. Lực lượng bảo vệ đã cố gắng dùng bình chữa cháy mini để dập, nhưng lửa càng lúc càng lớn và kèm theo tiếng nổ nên không thể khống chế.

Đến trưa 12/10, toà CT4C đã được cấp điện trở lại, dự kiến chiều nay sẽ cấp điện cho toà CT4B và trong ngày mai cấp cho toà CT4A. Tuy nhiên, phải mất một thời gian nữa mới có thể khắc phục hoàn toàn sự cố tại tòa CT4A, người dân mới có thể về sinh sống. 

"Trước mắt, hôm nay chúng tôi sẽ cho người dân sống trong hai tòa nhà CT4B và CT4C về nhà ở, còn tòa nhà CT4A vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra. Tòa nhà cũng đã bố trí lực lượng ngày đêm khắc phục sự cố. Những hộ dân sống trong tòa nhà CT4A nếu có nhu cầu chúng tôi vẫn sẽ dành toàn bộ phòng nghỉ để các hộ dân yên tâm ăn ở và được phía ban quản lý tòa nhà hỗ trợ miễn phí”, ông Danh nói thêm.

Cháy tòa nhà CT5 ngày 20/9/2015: Hộp điện bỗng dưng phát hỏa

Vào 20h30 ngày 20/9, tại sảnh B, chung cư CT5 Xa La- Hà Đông, Hà Nội, hộp điện tại tầng 9 của tòa nhà bỗng dưng phát hỏa.

Nguy hiểm là hệ thống báo cháy không hoạt động, chỉ đến khi khói theo hộp kỹ thuật bốc lên dày đặc các tầng trên thì người dân mới phát hiện ra.

Ngay lập tức, người già, trẻ con bồng bế nhau tay xách nách mang, hít phải khói ho sặc sụa, tháo chạy theo cầu thang bộ xuống dưới tầng.

chay-tai-chung-cu-cua-dai-gia-dieu-cay-dan-hot-hoang-bo-chay-trong-dem-hinh-anh-2-c149d
 Khu kỹ thuật điện tại tầng 9 CT5A - nơi khởi nguồn vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm người dân hú vía trong đêm. (Nguồn: Motthegioi)

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Đến khoảng 22 giờ, tòa nhà mới được cấp điện trở lại. Tuy nhiên sau vụ cháy, nhiều người dân lo sợ không dám trở lại phòng để ngủ, họ quyết định rủ nhau đi thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên tòa nhà này bốc cháy. Từ đầu năm đến nay, tòa CT5 đã 2 lần gặp sự cố cháy nổ, gần đây nhất là vào tối ngày 3.9 khiến tòa nhà bị mất điện đến ngày hôm sau mới có điện trở lại.

Cháy tại chung cư HH4 Linh Đàm ngày 16/9/2015: Cháy từ hộp kỹ thuật tầng 17

Khoảng hơn 10h sáng ngày 16/9 vừa qua, tại chung cư HH4 Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Rất nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà và phải đợi lực lượng chữa cháy huy động xe thang giải cứu.

Theo nhiều người dân chứng kiến quanh khu vực này cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ thấy mùi khét. Vội chạy ra ngoài, họ thấy khói bốc lên nghi ngút từ hộp kỹ thuật ở các tầng 34 của tòa nhà HH4.

cuuho1-db9ce-bc564
Thang cứu hộ người dân ra ngoài.

Trong vụ cháy này đã có 25 người được giải cứu, 43 người thoát nạn. Trong số này có 1 nạn nhân bị tai biến ở tầng 22, 2 trẻ em ở tầng 9. 

Theo kết luận điều tra, vụ cháy bắt nguồn từ hộp kỹ thuật tầng 17. Sau đó cháy theo đường dây điện, khói bốc lên các tầng cao hơn nên phải huy động phòng cứu hộ cứu nạn thuộc các quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hoàng Mai.

Cháy tại tòa CT6 Xa La 11/8/2014: Trạm biến áp phát nổ

Đám cháy xảy ra vào lúc 19h ngày 11/8/2014, khi người dân chung cư CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) đang đi thang máy lên nhà thì trạm biến áp phát nổ, nhiều người dân mắc kẹt phải gọi điện cầu cứu.

May mắn lớn là không có bất kỳ thương vong nào xảy ra, tuy nhiên nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Người dân ở đây cho biết, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp như vậy.

chay1-e7e82-09c2d-bc564
Khói mù mịt từ vụ cháy của tòa nhà CT6.

Nguyên nhân sự việc là do trạm biến áp bị nổ, được biết trạm biến áp nằm ở giữa hai tòa chung cư CT6A và CT6B. Trước đây, trạm biến áp đã nhiều lần bị hỏng, dân đã phải chịu cảnh mất điện thường xuyên. 

Theo điều tra cho biết nguyên nhân vụ cháy nổ trạm biến do hư hỏng mà không được tu sửa, thùng máy bị nứt làm dầu máy chảy ra ngoài kết hợp sự hoạt động của hệ thống đã dẫn đến cháy nổ. Thiệt hại trong vụ nổ đã làm cháy rụi 3 chiếc xe máy do trạm biến áp được đặt ngay trên nhà để xe của tòa nhà CT6A, việc lắp đặt trạm biến áp không đúng kỹ thuật, hệ thống phải được lắp đặt cao khoảng 2m so với mặt đất, hành lang an toàn cho trạm biến áp hở là 0.5m. 

Người dân bị mắc kẹt trong thang máy khi bị mất điện cũng sẽ được an toàn nếu như hệ thống thang máy khu chung cư được kiểm định an toàn thường xuyên thì sẽ không có chuyện kẹt thang xảy ra. Bởi tất cả hệ thống thang đều được trang bị thiết bị cứu hộ tự động có tác dụng cung cấp nguồn điện dự trữ để đưa thang máy về tầng gần nhất và tự động mở cửa cho khách ra ngoài, nhiều lỗ hổng mà ban quản lý chưa khắc phục.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày