Lại xảy ra 3 trận động đất liền nhau tại Bắc Trà My

Infonet, Theo 14:14 18/09/2012

Chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ bởi 2 trận động đất trước đó, thì người dân lại phải hứng chịu thêm 3 đợt rung chấn vào rạng sáng nay 18/9.

Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, trong rạng sáng 18/9, toàn huyện lại bị rung chuyển bởi 3 trận động đất. Một trận xuất hiện vào khoảng 1h sáng, 2 trận tiếp theo vào khoảng 4h35 phút và 4h45 phút.

Trận động đất lúc 4h35 phút tại khu vực trung tâm huyện Bắc Trà My khiến người dân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà. Người dân chưa kịp hoàn hồn thì 10 phút sau đó, ở khu vực này lại tiếp tục có đợt rung chấn nhẹ hơn. Người dân các huyện lân cận như Tiên Phước, Nam Trà My, Hiệp Đức cũng cảm nhận được các đợt rung chấn này.

lai-xay-ra-3-tran-dong-dat-lien-nhau-tai-bac-tra-my
Người dân Bắc Trà My hoảng sợ bởi các trận động đất liên tiếp

Như vậy chỉ trong vòng 2 ngày qua, tại huyện Bắc Trà My đã xảy ra 5 trận động đất lớn nhỏ.

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Quảng Nam sáng cùng ngày cũng tiến hành chuyến kiểm tra an toàn hồ đập. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam sẽ kiểm tra tất cả 13 thủy điện có chiều cao thân đập từ 15 mét trở xuống, 3 thủy điện có chiều cao thân đập từ 15 mét đến 50 mét do Bộ Công thương quản lý và ủy quyền cho tỉnh kiểm tra.

lai-xay-ra-3-tran-dong-dat-lien-nhau-tai-bac-tra-my
Đoàn công tác của tỉnh thị sát đường hầm thủy điện Sông Tranh 2. 

Trong khi các nhà khoa học chờ đợi 5 máy quan trắc động đất được lắp đặt ở khu vực huyện Bắc Trà My, thì UBND tỉnh Quảng Nam cũng nóng lòng chờ đợi kết quả chính thức về nguyên nhân động đất và những khuyến cáo tiếp theo của các nhà chuyên môn. Từ đó, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam mới có kế hoạch ứng phó phù hợp.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, những trận động đất liên tiếp khiến người dân không dám lên nương làm rẫy, sinh hoạt bị đảo lộn. UBND huyện Bắc Trà My có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 kéo dài thời gian hỗ trợ lương thực cho người dân thêm 24 tháng đối với hộ dân tái định cư bị ảnh hưởng trực tiếp động đất.

Trước mắt, UBND huyện Bắc Trà My trích ngân sách dự phòng 100 triệu đồng hỗ trợ 17 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do động đất giúp bà con sửa lại nhà cửa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày