Lại phát hiện bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn

Infonet, Theo 09:37 14/07/2013

Vào lúc 14h45 ngày 13/7, tại nhà số 31/8 Trần Hưng Đạo (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định), trong lúc dọn dẹp ngoài sân, chị Trần Thị Kim Cúc phát hiện một con bọ xít hút máu người bám trên thành tấm ván nên bắt bỏ vào túi nylon.

Theo quan sát, bọ xít này đã trưởng thành, bụng đói và giống những con bọ xít hút máu người mà chị Cúc đã bắt được rất nhiều trong năm 2012. Bọ xít có 3 đôi chân, vòi chích dài, cứng và nhọn, sau lớp cánh mỏng trên lưng có những vạch ngang màu vàng nâu, phần bụng dẹt và to, rìa bụng có 5 viền màu vàng, toàn thân màu nâu đen.

Được biết, năm 2012, chị Cúc cũng bắt được 5 con bọ xít loại này ngay trong phòng khách. Sau đó, đoàn cán bộ Khoa Côn trùng của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (ST-KST) xuống điều tra và phát hiện ổ bọ xít trong tủ quần áo và nền nhà của chị.

Lại phát hiện bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn 1
Trên lưng con bọ xít hút máu người có 5 vạch ngang màu nâu.

Theo nghiên cứu của Khoa Côn trùng của Viện ST-KST, những con bọ xít hút máu người mà người dân phát hiện tại Quy Nhơn đều thuộc giống Triatoma Laporte 1832, nguồn gốc Nam Mỹ và đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm trước.

Từ ngày 19/6 đến nay, người dân Quy Nhơn liên tục phát hiện rất nhiều ổ bọ xít. Vụ gần nhất là chiều ngày 30/6, trong lúc dọn dẹp kẹp sách báo cũ, bà Phan Thị Thành (P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) đã phát hiện 12 con bọ xít hút máu người, trong đó có 8 con còn sống.