Ký họa chân dung "siêu tốc" giá chỉ 50 nghìn đồng thu hút du khách ở Hồ Gươm

Thái Nam, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 02/05/2015

Chỉ với 10 phút ngồi làm mẫu, du khách tại Hồ Gươm đã được sở hữu một bức chân dung đẹp mà giá cả khá bình dân, chỉ dao động từ 50-100 nghìn đồng. Dịch vụ vẽ ký họa đang hấp dẫn du khách khi về tham quan Hồ Gươm những ngày gần đây.

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4, tại khu vực cây lộc vừng 9 gốc ở Hồ Gươm có tới vài chục họa sĩ làm người vẽ ký họa chân dung cấp tốc. Hầu hết những họa sĩ vẽ chân dung thuộc nhiều thế hệ khác nhau từ các họa sĩ lớn tuổi đến các bạn sinh viên đã, đang học hội họa trong các trường nghệ thuật, kiến trúc, xây dựng. 

Họ thường ngồi thành từng nhóm xung quanh bờ Hồ, mỗi nhóm từ 10 – 20 người với mong muốn giúp du khách lưu giữ những kỷ niệm đẹp tại Thủ đô Hà Nội. Dịch vụ này thu hút khá đông đảo các khách hàng nhất vào những ngày cuối tuần và trong những ngày nghỉ lễ. 

Lượt người đổ về Hồ Gươm tham quan trong dịp nghỉ lễ 30/4 rất đông là cơ hội để dịch vụ ký họa chân dung "lên ngôi" ở Hồ Gươm. 

Chỉ mất 10 phút, khách hàng có ngay một bức chân dung ấn tượng, độc đáo với mức giá trung bình 50 – 100 nghìn đồng. Bạn Nguyễn Thị Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) một vị khách trải nghiệm dịch vụ này khi đi chơi trên Hồ Gươm cho biết : “Sau khi đứng nhìn các họa sĩ vẽ cho khách, mình thấy rất đẹp và cũng muốn có một bức ký họa cho riêng mình. Các họa sĩ là những người học về nghệ thuật nên các bạn vẽ rất đẹp và rất giống, không khác gì họa sĩ chuyên nghiệp mà giá lại rất vừa tầm với túi tiền của mình”. 

Cũng tỏ ra thích thú với những bức tranh ký họa do các họa sĩ đường phố này tạo ra, anh Trần Ngọc Nam, một nhân viên kinh doanh ở Hà Nội nói: “Tôi rất ít khi lên Hồ Gươm chơi, nhưng hôm nay may mắn lại gặp các họa sĩ này ở đây. Tôi thấy các bạn vẽ rất nhanh và chuyên nghiệp mà bức chân dung khá đẹp với thời gian rất ngắn khoảng 10 phút, tôi rất hài lòng vì không phải ngồi đợi quá lâu và không sợ ảnh hưởng tới việc tham quan cùng gia đình”. 

Họ là những người họa sĩ chuyên nghiệp, nghiệp dư... nhưng đều gọi chung là họa sĩ đường phố. 

Đây được coi là cơ hội tốt để khách tham quan có thể trải nghiệm dịch vụ đặc biệt này. 

Người họa sĩ chuyên nghiệp này đang tập trung ký họa cho một bé mẫu. 

Trong những ngày lễ này, nơi nào ở Hồ Gươm tập trung đông người là ở đó có họa sĩ đang vẽ ký họa. 

Người họa sĩ chỉ cần nhìn nhanh qua khuôn mặt của nhân vật nhưng vẫn có thể vẽ ký họa thành một bức tranh đẹp mắt. 

Thành công của bức ký họa là mang được thần thái của nhân vật. 

Bức ký họa đẹp của hai cha con sau hơn 10 phút ngồi làm mẫu. 

Dịch vụ vẽ chân dung bên bờ Hồ Gươm được hình thành khá lâu, thường đông người hành nghề nhất vào các dịp lễ, tết và các ngày cuối tuần. Bên cạnh chất lượng bức tranh ký họa phải tốt thì giá cả phải chăng cũng đang làm hài lòng khách hàng. Chính vì vậy mà dịch vụ này ngày càng trở thành một trào lưu phổ biến ở Hà Nội, đặc biệt ở Hồ Gươm. 

Anh Nguyễn Văn Thái, cựu học sinh trường ĐH Xây Dựng Hà Nội đã đi ký họa chân dung ở khu vực bờ hồ được hơn 1 năm. Anh Thái đã từng làm thêm trong các công ty thiết kế xây dựng. Tuy nhiên, do công việc thu nhập thấp và phải chịu nhiều áp lực anh đã chọn công việc tự do này. Đi vẽ ở đây, anh có thể thoải mái giờ giấc và thu nhập cũng khá ổn đối với một người mới ra trường.  



Hàng chục người vây quanh một họa sĩ để chứng kiến từng nét vẽ. 

Khu vực cây lộc vừng không bao giờ vắng người bởi dịch vụ vẽ ký họa. 

Theo anh Thái, một ngày làm việc bình thường của anh và nhiều họa sĩ ở đây kéo dài từ 9h sáng đến 7h tối. Tuy nhiên, giờ giấc bị thay đổi do thời tiết hay yêu cầu của khách. Anh Thái chia sẻ, những ngày nghỉ lễ 30/4 là “thời điểm vàng” để kiếm tiền nên không thể bỏ qua được. Dịp Tết âm lịch vừa rồi, anh cũng thu được khoảng 10 – 15 triệu đồng nhờ ký họa chân dung cho khách. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày