Kinh hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy ở sông Đáy

Lê Trung Anh, Theo Trí Thức Trẻ 20:36 03/10/2015

Khoảng 11h30 phút (3/10) nhiều người dân sinh sống ở gần Cầu Đọ Xá (TP Phủ Lý, Hà Nam) kinh hoàng phát hiện một thi thể nam thanh niên đang trong quá trình phân hủy ở dòng sông Đáy, cách chân cầu Đọ Xá vài trăm mét.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1986), quê ở xã Thanh Châu (Thanh Liêm, Hà Nam), hiện đang cư trú tại tổ 1, phường Hai Bà Trưng (Phủ Lý, Hà Nam)

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng thời gian trên nhiều người dân sinh sống ở đây đi qua có ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Khi đi kiểm tra quanh khu vực thì phát hiện nam thanh niên này tử vong dưới nước, trên người vẫn mặc áo phông màu đen, quần bò dài và mang theo một số giấy tờ tùy thân.

ava-03eaf
Hiện trường thi thể nam thanh niên được phát hiện.

Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, công an xã Thanh Châu đã có mặt để khoanh vùng, bảo vệ hiện trường đồng thời phối hợp với công an thành phố Phủ Lý xử lý vụ việc.

Theo anh Hòa, người trực tiếp vớt xác nạn nhân cho biết: “Sự việc được người dân phát hiện khi ngửi thấy mùi thối nồng nặc bốc lên. Sau đó, mọi người tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra nam thanh niên này. Khi công an xã xuống hiện trường làm việc, họ thuê tôi vớt xác nạn nhân lên”.

Tại hiện trường vụ việc, mẹ nạn nhân liên tục gào thét, khóc gọi tên con và ngất lên ngất xuống. Nhiều bà con sinh sống quanh đây đã phải động viên, an ủi. Được biết, sau khi lực lượng chức năng tiến hành thủ tục xong, xác nạn nhân sẽ được người nhà đưa về quê an táng. 

2-a16b9
Mẹ nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng và liên tục gào thét trước cái chết đột ngột của con trai mình.

Theo một số người nhà nạn nhân cho biết, trước đó một tuần nạn nhân có đi ăn đám cưới nhưng chưa thấy về nhà. Toàn bộ người thân trong gia đình đã tìm kiếm suốt những ngày qua nhưng không thấy.

Đến 16h cùng ngày, đội giám định pháp y, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Phủ Lý đã khám nghiệm xong. Theo kết quả ban đầu, nạn nhân tử vong do bị dao đâm, dập vùng ngực.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày