Không muốn đi học, nam sinh ra tay đâm chết bố

, Theo Pháp luật xã hội 13:37 20/02/2014

Vì muốn chơi điện tử và không muốn đi học, một nam sinh 14 tuổi đã ra tay đâm chết cha ruột ở 1 quán cafe internet của tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Vụ việc diễn ra tại 1 quán cafe internet của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào ngày 18/2 vừa qua. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do nam sinh đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với cha về vấn đề đi học. 

Không muốn đi học, nam sinh ra tay đâm chết bố 1
Người đàn ông bị chính con trai đâm chết.

Theo lời kể của nhân chứng, trước đó, nạn nhân đã đến quán cafe internet tìm con để giục con đi học. Sau khi tranh cãi qua lại, nam sinh đã rút ra 1 con  dao găm đâm thẳng vào người cha, khiến cha tử vong tại chỗ.

Không muốn đi học, nam sinh ra tay đâm chết bố 2
Hiện trường vụ án.

Những năm gần đây, khá nhiều vụ án mạng đã xảy ra tại các quán cafe internet. Trong đó, có vụ việc 1 nam thanh niên 24 tuổi đến từ Quảng Đông đã giết và cướp tiền của bạn gái để đi chơi điện tử thâu đêm. Sau khi bị bắt giữ, nam thanh niên này đã phải chịu án tù chung thân.

Nhiều người cho rằng việc nghiện game và internet chính là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ án mạng khác nhau của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. 

(Nguồn: Theo Shanghaiist)