Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội xuống tới 11 độ C

, Theo Trí Thức Trẻ 17:20 04/02/2015

Chiều nay (4/2), đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ gây mưa và mưa nhỏ. Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, vào đêm ngày 4 và ngày 5/2, nhiệt độ tại Hà Nội có lúc thấp nhất là 11 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh nhất 11 độ C 1
Đêm nay và ngày mai (5/2), Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất là 11 độ C. 

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày hôm nay (4/2), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã bắt đầu có mưa nhỏ.

Theo dự báo, vào đêm ngày 4 và ngày 5/2, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C

Trong khi đó, tại Hà Nội, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng vào đêm ngày mùng 4 và ngày 5/2:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, có nơi dưới 11 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, riêng khu Tây Bắc 21 - 24 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng phía nam ngày có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ, phía nam có nơi 18 - 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, phía nam có nơi 20 – 23 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, phía bắc có mưa rào rải rác, phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 – 14 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 13 – 16 độ C