Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất 14 độ C

Ngọc Phương, Theo Pháp luật xã hội 10:57 27/11/2013

Sáng 27/11, thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh. Miền Bắc thực sự bước vào đợt rét đậm đầu tiên trong năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 27/11, bộ phận không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo ngay trong buổi sáng cùng ngày, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Các tỉnh miền Bắc từ hôm nay trời trở rét. Miền núi nhiệt độ thấp nhất xuống còn 11 độ C, ngay ở Thủ đô Hà Nội đêm nay nhiệt độ cũng có thể xuống đến mức 14 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất 14 độ C 1
Miền Bắc sắp thực sự bước vào đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay. Ảnh minh họa.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ tối 27/11 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều 27/11 gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Từ chiều 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/11:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi 11 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18– 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.