Thành phố chỉ đạo không cho chó mèo vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, người Sài Gòn nói gì?

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:26 30/07/2015

Theo người dân, việc để một số người đưa chó, mèo... vào phố đi bộ Nguyễn Huệ là không nên vì không thể kiểm soát được việc đi vệ sinh của chúng. Tuy nhiên, rất nhiều người yêu động vật lại tỏ ra băn khoăn, vì việc dắt thú cưng đi dạo đã trở thành thói quen yêu thích.

UBND TP. HCM vừa có chỉ đạo khẩn về việc chấn chỉnh hoạt động hướng dẫn khách dâng hoa, tham quan khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, trong văn bản chỉ đạo này cũng đề nghị quản lý khu vực phải nghiêm túc, không để xả rác bừa bãi, không cho dẫn súc vật vào đường Nguyễn Huệ, nghiêm cấm việc kinh doanh dịch vụ cà phê, trượt patin và trải bạt ngồi trên đường.

Chiều ngày 29/7, theo ghi nhận của chúng tôi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn còn tình trạng người dân dẫn chó đi dạo chơi trên tuyến đường này. Tuy nhiên khi được hỏi về chủ trương của UBND TP. HCM không cho dẫn vật nuôi vào, hầu hết những người có chó hoặc mèo đều chưa biết.

4-2591b
Nhiều người chưa nắm được quy định nên vẫn dẫn chó vào phố đi bộ.

Theo những người hay dẫn thú cưng đi dạo trên phố đi bộ, họ đều tỏ ra rất tiếc nuối vì không được đưa những vật nuôi cùng dạo chơi với mình. Sở dĩ những người này tiếc nuối vì nếu không đưa thú cưng của mình đến đây chơi thì không biết sẽ đưa đi đâu, vì hiện nay rất ít khu vui chơi dành cho chó hay mèo.

Một phụ nữ dẫn chó đi dạo cho biết: "Tôi cũng vừa nghe các anh bảo vệ nhắc nhở không được dẫn chó vào đây, thật sự ai cũng muốn thú cưng của mình được thoải mái vui chơi trên phố đi bộ này vì rộng rãi và thoáng mát. Hiện tại trong thành phố rất ít khu vui chơi dành cho vật nuôi, nếu có giá cả cũng tương đối cao".

3-2591b
Những vật nuôi sẽ không còn xuất hiện trong phố đi bộ nữa để đảm bảo vệ sinh.

Trong khi đó, gia đình cũng nuôi chó cảnh nhưng em Lê Nguyên Dũng (16 tuổi, quận Phú Nhuận) đồng tình với chỉ đạo của thành phố về vấn đề không cho súc vật vào phố đi bộ. Nguyên Dũng cho rằng: "Nhà em cũng nuôi chó nhưng không dám dẫn tới phố đi bộ này đâu, nhiều vấn đề khó kiểm soát lắm. Mặc dù mình biết tính tình con vật nuôi của mình, nhưng biết đâu khi dẫn tới đây, đông người thấy lạ, nó trở chứng hù dọa người để tự vệ thì nguy hiểm lắm. Theo em, phố đi bộ thì nên để dạo chơi ngắm cảnh, dẫn chó hay mèo vào thì cũng hơi mất mỹ quan".

8-2591b
Nguyên Dũng rất ủng hộ việc không cho đưa súc vật vào phố đi bộ vì lo lắng nhiều vấn đề phát sinh sẽ khó kiểm soát.

Cũng theo Nguyên Dũng, vấn đề chó đi vệ sinh cũng khá nan giải ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thú cưng đi đại tiện không đúng nơi quy định thì người chủ dọn liền tại đó, nhưng khi tiểu tiện thì không thể nào giải quyết được.


Một bạn trẻ dọn vệ sinh sau khi chú chó của mình "giải quyết" tại phố đi bộ.

Có thể nói chủ trương không cho súc vật vào phố đi bộ Nguyễn Huệ được rất nhiều người đồng tình, ủng hộ. Bác Trần Văn Thà (56 tuổi, làm công nhân ở quận 4) chia sẻ: "Thật sự, tôi mong chủ trương cấm súc vật vào đường đi bộ này từ mấy tháng nay. Khi dẫn chúng tới đây thật sự làm các cháu nhỏ sợ hãi. Cách đây hơn một tháng, cháu gái tôi sợ khóc thét khi một chú chó khá to được chủ dẫn đi dạo lại gần con bé. Mặc dù chủ của chú chó này nói không sao, nó hiền lắm nhưng chúng tôi vẫn sợ".

Trẻ em rất sợ hãi trước độ “khủng” của từng chú chó, có con lên đến hơn 40kg...

7-2591b
Bác Thà cho rằng, súc vật xuất hiện ở phố đi bộ sẽ làm nhiều người sợ hãi, đặc biệt là trẻ em.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo không cho súc vật vào phố đi bộ cũng cần có những quy định rõ ràng như hình thức xử phạt để người dân ý thức hơn. Ông Lê Văn Lễ (bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ) cho rằng, chủ trương này cần quyết liệt và cụ thể hơn nữa để người dân chấp hành. 

2-2591b
Đối với ông Lễ (bảo vệ), cần áp dụng xử phạt những người vi phạm.

"Theo tôi cần áp dụng hình thức phạt thật cụ thể, tùy theo mức độ vi phạm nữa. Chúng tôi cũng thực hiện theo chỉ đạo là không cho mang súc vật vào đây, ngoài một số ý thức chấp hành, một số khác ngoan cố vẫn nhởn nhơ như không có gì. Nhắc nhở chỗ này thì dẫn chó hay mèo đi chỗ khác, nếu phạt thì chưa có quy định cụ thể hình thức phạt. Tôi chứng kiến rất nhiều người dẫn vật nuôi vào đây tiểu tiện bừa bãi nhưng không thể làm gì được", ông Lễ cho hay.

Theo chủ trương của UBND TP. HCM, vấn đề kinh doanh dịch vụ cà phê, trượt patin và trải bạt ngồi trên đường cũng được nghiêm cấm, nhưng theo quan sát của chúng tôi, tình trạng này vẫn còn rất phổ biến.