Khởi tố trung sĩ công an dùng súng AK bắt giữ con tin

Lao Động, Theo 08:51 18/04/2014

Tổng cộng Phúc đã dùng súng bắn khoảng 30 phát đạn nhưng chỉ bắn “vu vơ” để tạo áp lực với công an, chứ không nhằm vào ai.

Liên quan đến vụ xả súng, bắt giữ con tin xảy ra tại TP Cần Thơ, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, là người phục vụ có hạn trong công an nhân dân, cấp bậc Trung sĩ, thuộc Phòng PC65 Công an TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, do mặc cảm gia đình nghèo, bị bạn bè khinh thường và do mâu thuẫn với người yêu tên G (21 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều), Phúc mang khẩu súng AK với 3 băng đạn đến nhà nghỉ 555 thuê phòng nghỉ lúc 17h ngày 15/4, với mục đích gọi cô gái này đến để cùng tự sát.


Nơi xảy ra vụ nổ súng.

Rạng sáng hôm sau, khi G chưa đến, Phúc gọi nhân viên nhà nghỉ mang tô mì gói lên. Khi nhân viên đến phòng phát hiện trong giỏ xách của Phúc có mang theo súng AK. Sợ bị lộ, Phúc khống chế nhân viên nhà nghỉ đưa lên sân thượng trói lại.

Chủ nhà nghỉ phát hiện đã báo với công an quận Ô Môn. Khi công an đến, Phúc nổ súng đe dọa không cho lực lượng vào nhà nghỉ. Tổng cộng Phúc đã bắn khoảng 30 phát đạn, nhưng chỉ bắn “vu vơ” để tạo áp lực với công an, chứ không nhằm vào ai.

Công an quận Ô Môn bố trí lực lượng bao vây, phong tỏa nhà nghỉ, đồng thời phân công 1 Đại đội Cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đến hiện trường phối hợp với Công an địa phương triển khai phương án xử lý tình huống giải cứu con tin. Sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai phương án đột nhập, khống chế các tầng nhà. Lúc này Phúc yêu cầu cho gặp người yêu và phải bố trí 1 xe ôtô có tài xế nữ lái để Phúc và Giang đi khỏi nhà nghỉ. Chỉ đến khi gặp được cha mẹ, Phúc mới bỏ súng đầu hàng.

Theo Công an TP Cần Thơ, hành vi của Phúc có động cơ buồn phiền chuyện tình cảm cá nhân và mặc cảm hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân nợ nần nên muốn cùng người yêu tự sát. Không có ý định cướp tài sản và không có hành vi đánh đập người bị bắt giữ.

Trước đó, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đã tước danh hiệu công an nhân dân, bắt tạm giam Phúc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày