Sáng ngày 27/3, hàng ngàn người dân sống quanh khu vực sông Thu Bồn và các vùng lân cận đã đổ về 2 đầu cầu Cửa Đại để dự lễ khánh thành cây cầu lớn nhất miền Trung.
Đến dự lễ khánh thành có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cắt băng khánh thành cầu Cửa Đại
Dự án cầu Cửa Đại bao gồm đường dẫn và cầu Cửa Đại có tổng vốn đầu tư là 3.450 tỷ đồng, công trình được khởi công từ năm 2009, do ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư.
Với tổng chiều dài toàn tuyến là 18,3 km, trong đó phần cầu rộng 25,5 mét, dài 1.481 mét, phần đường dẫn dài 16,8km, cầu Cửa Đại là công trình có kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng với khẩu độ 150m dài nhất Việt Nam hiện nay với vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, các dự án đường ven biển từ huyện Duy Xuyên đến thành phố Hội An có tổng chiều dài toàn tuyến là 24,5 km, mặt cắt ngang tuyến dài 38m, tổng kinh phí đầu tư 1.440 tỷ đồng.
Cầu Cửa Đại và dự án các tuyến đường ven biển có ý nghĩa to lớn trong việc phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng. Đồng thời tạo động lực quan trọng kết nối 2 bờ sông Thu Bồn, đảm bảo giao thông thông suốt từ ven biển Hội An đến Tam Kỳ, liên kết giao thông thuận lợi với sân bay và cảng biển Quốc tế Đà Nẵng.
Đây là một mắt xích quan trọng trong tuyến đường bộ ven biển quốc gia, công trình này mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển vùng Đông của tỉnh Quảng Nam.
Công trình cầu Cửa Đại giúp rút ngắn khoảng cách từ TP Đà Nẵng đi TP Tam kỳ (Quảng Nam), góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, dự án cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển Duy Xuyên đến Tam kỳ được hoàn thành sẽ giúp cho việc khai thác vùng ven biển Nam Hội An hiệu quả hơn, góp phần to lớn trong xóa đói giảm nghèo, cứu hộ cứu nạn...
Đặc biệt, dự án này là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế, đánh thức tiềm năng du lịch nhờ sự kết nối giữa 2 di sản văn hóa thế giới thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.
Phát biểu tại Lễ Khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát đã có nhiều nỗ lực thi công hoàn thành dự án. Bởi đây là công trình gặp rất nhiều khó khăn như địa chất phức tạp, vận tốc dòng chảy lớn, vốn đầu tư hạn chế.
Tuyến đường này còn góp phần giúp tỉnh Quảng Nam hướng ra biển, đồng thời phát triển kinh tế biển và tiềm năng du lịch.
"Với dự án mang tầm cỡ trong vùng như thế này, tôi nghĩ công trình sẽ tạo sức bật, tiền đề góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Đặc biệt, với điều kiện giao thông thuận lợi, hàng nghìn hộ dân ven biển Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình… sẽ tận dụng tối đa cơ hội để có thể phát triển kinh tế biển trong thời gian tới", ông Hùng nhấn mạnh.