Kẻ khống chế con tin và nã súng là trung sĩ cơ động

Vietnamnet, Theo 11:53 16/04/2014

Trong hơn <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/no-sung-tan-cong-canh-sat-chan-dong-can-tho-tu-rang-sang-20140416083052192.chn" target="_blank">4 tiếng khống chế con tin trong nhà nghỉ 555</a>, quận Ô Môn (TP.Cần Thơ), đối tượng bắn ít nhất 30 viên đạn ra ngoài nhằm gây áp lực với lực lượng làm nhiệm vụ.

Như VietNamNet đã thông tin, rạng sáng 16/4, đối tượng Tống Hoàng Phúc (SN 1993) là lính nghĩa vụ quân sự năm thứ 2, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) đi vào nhà nghỉ, khống chế con tin.

Hàng trăm chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ đã có mặt vây ráp toàn bộ nhà nghỉ 6 tầng và giải cứu các con tin thành công. Cuộc vây ráp được nhận xét diễn ra như phim hành động, có nhiều tình huống diễn biến phức tạp.

Vác súng AK tìm người yêu tự sát

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Minh Kha - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã tổ chức họp báo, công bố những diễn biến vụ việc.

  Đại tá Nguyễn Minh Kha (đứng phát biểu) - GĐ Công an TP.Cần Thơ) và Đại tá Trần Ngọc Hạnh (phải) –PGĐ Công an TP.Cần Thơ tại buổi họp báo - Ảnh:Quốc Huy

Thông tin ban đầu cho hay, Phúc là lính nghĩa vụ 2 năm và hoàn thành được nhiều nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, gần đây Phúc có mâu thuẫn với một số cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Gia đình Phúc có hoàn cảnh khó khăn và Phúc là con trai độc nhất trong gia đình.

Để dẫn đến vụ việc nghiêm trọng kể trên, xuất phát từ việc Phúc có yêu người con gái tên là Võ Thị Cẩm G. (SN 1993). Thời gian gần đây chuyện tình cảm của 2 người không còn mặn nồng và đường ai nấy đi.

Mới đây, Phúc muốn tìm lại G. và muốn nối lại tình cũ, nhưng cô này cự tuyệt. Trong lúc quẫn trí, Phúc đã có hành động manh động.

Do cô G. không đồng tình trở lại với Phúc, nên Phúc đã nảy sinh ý định tự sát. Nhân ngày hôm qua đơn vị vắng người nên Phúc lấy khẩu súng AK47 báng xếp cùng 3 băng đạn bỏ vào túi, nhằm mục đích tìm cô G. để tự sát” - Đại tá Kha nói.

Đại tá Kha cũng khẳng định, chuyện Phúc mang súng vào nhà nghỉ 555 không phải vì mâu thuẫn trong đơn vị hay bất kỳ lý do chính trị gì khác. Mặc dù chưa làm rõ, nhưng ý định của Phúc mang theo súng, đạn sẽ gọi người yêu đến phòng đã thuê nói chuyện và tự sát.

Đến khoảng 2 giờ sáng, Phúc đói bụng và gọi một tô mì trứng từ lễ tân lên phòng để ăn. Trong lúc nhân viên lễ tân bê tô mì lên phòng đã phát hiện một khẩu súng AK để trong ba lô.

Sợ bị nhân viên này báo công an, Phúc đã khống chế anh ta bằng cách trói chân tay vào chân cầu thang.

Trong lúc đó, 2 nhân viên của nhà nghỉ thấy đồng nghiệp bê tô mì lên lâu mà không xuống đã đi lên để kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện vụ việc.

Nổ súng trắng đêm

Phúc phát hiện có 2 thanh niên đi lên, nhanh chóng bắn 1 phát đạn vào 2 người này rồi kéo nam thanh niên bị khống chế lên tầng thượng (tầng 6).

  Có ít nhất 30 viên đạn AK do nghi can Tống Hoàng Phúc bắn ra từ nhà nghỉ - Ảnh: Quốc Huy

Sau đó, Phúc liên tục bắn 1-2 viên đạn ra ngoài nhằm đe dọa những người tiếp cận.

Ngay lúc này, nhân viên bảo vệ đã gọi điện trình báo và công an vào cuộc vây bắt đối tượng.

Mặt khác, Phúc yêu cầu những người có trách nhiệm mời chị G. đến nhà nghỉ. Lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của Phúc, đối tượng này liên tục nổ súng điên loạn trong đêm.

Đại tá Nguyễn Minh Kha cho biết, nhận được thông tin, lực lượng công an tiến hành triển khai vây ráp. Đồng thời báo cáo vụ việc với Bí thư và Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng chỉ đạo.

Nhiều người dân tại hiện trường kể lại, vào giờ trên khi nhiều đang ngủ thì nghe tiếng súng liên tục tại nhà nghỉ này. Thậm chí, có cả tiếng la hét vang trong đêm. Có khoảng 100 cảnh sát vây ráp quanh hiện trường.

Đến hơn 5 giờ sáng, GĐ Công an TP.Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo các lực lượng vây ráp từng tầng, chốt chặn giành lấy từng khoảng trống trong nhà nghỉ chờ cơ hội tiếp cận.

Nhiều người dân ở xung quanh khu vực nhà nghỉ 555 đã có một đêm không ngủ, lánh nạn không dám mở cửa ra khỏi nhà hoặc di chuyển đến xa khu vực có tiếng súng nổ.

Phía dưới nhà nghỉ, có ít nhất 8 điểm bị bắn từ trên cao xuống đất và có nhiều vỏ đạn lăn lóc trên sân.

  Chân dung nghi canTống Hoàng Phúc khống chế con tin trong nhà nghỉ - Ảnh: Thọ Đức

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - PGĐ Công an TP.Cần Thơ trực tiếp chỉ huy lực lượng cho hay, nghi can Phúc đã nổ khoảng 30 viên đạn ra ngoài từ lúc phát hiện đến lúc bị bắt giữ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày