IS cho biết đã hành quyết con tin thứ 2 của Nhật Bản

, Theo Trí Thức Trẻ 09:16 01/02/2015

Ngày hôm qua (31/1), Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết đã hành quyết con tin người Nhật Bản còn lại là nhà báo Kenji Goto.

Ngày 31/1, IS đã đăng tải 1 đoạn video cho thấy hình ảnh một người đàn ông đội mũ trùm đầu kề dao lên cổ nhà báo Goto, và tiếp sau đó là cảnh quay của một thi thể mất đầu. Ngoài những hình ảnh ghê rợn trên, IS còn đưa ra lời cảnh báo về các vụ tấn công khác nhằm vào Nhật Bản. 

IS cho biết đã hành quyết con tin thứ 2 của Nhật Bản 1
Hình ảnh trong đoạn video mới được IS đăng tải.

Người đàn ông xuất hiện trong video đã gửi lời thông điệp sau đến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: “Abe, chính vì quyết định liều lĩnh của ngươi tham gia vào một trận chiến không có cơ hội thắng, con dao này sẽ không chỉ hành quyết Kenji mà còn sẽ tiếp tục tàn sát bất cứ khi nào công dân của ngươi được tìm thấy. Vậy, hãy để cơn ác mộng cho nước Nhật bắt đầu”.

Cũng trong đoạn video này, IS cho biết con tin người Nhật Bản Goto (47 tuổi) bị giam giữ cùng phi công người Jordan. Tuy nhiên, phiến quân Hồi giáo lại không đề cập gì đến số phận của con tin người Jordan trong đoạn video này.

IS cho biết đã hành quyết con tin thứ 2 của Nhật Bản 2
Hình ảnh ông Goto xuất hiện trong đoạn video trước đó khi cầm tấm ảnh chân dung của phi công người Jorrdan.

Đoạn video được tung ra đúng 1 tuần sau khi IS cho biết đã hành quyết con tin người Nhật Bản đầu tiên, ông Haruna Yukawa. 

Hiện, Nhật Bản đang tiến hành xác minh tính xác thực của đoạn video, tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết đoạn video rất có thể là thật.

IS cho biết đã hành quyết con tin thứ 2 của Nhật Bản 3
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu ngắn gọn với các phóng viên tại Nhật Bản.

"Tôi thực sự cảm thấy phẫn nộ trước hành động vô nhân đạo và đê hèn của khủng bố. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ khủng bố", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu ngắn gọn với các phóng viên tại Nhật Bản.

"Nhật Bản sẽ hợp tác cùng cộng đồng quốc tế để đưa tội ác này ra trước công lý", ông Abe nói thêm và khẳng định sẽ không nhượng bộ với chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Obama cho biết Mỹ cũng đang tiến hành điều tra riêng đoạn video và nhấn mạnh rằng Mỹ cũng cực lực lên án hành động của nhóm khủng bố.

(Nguồn: Reuters)