Hung thủ bắt cóc con tin tại Thanh Xuân từng có ý định tự sát

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 25/03/2015

Liên quan đến sự việc<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/giai-cuu-phu-nu-bi-mot-con-nghien-khong-che-bang-dao-bau-2015032408240728.chn" target="_blank"> bắt cóc con tin</a> xảy ra tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cho hay, đối tượng này từng có ý định tự sát.

Sau khi ra tay bắt cóc con tin và được lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thuyết phục, đưa về trụ sở để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”, tại cơ quan công an, Đinh Hiếu Thành đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận trước đó từng có ý định tự sát.


Hung thủ bắt cóc con tin tại Thanh Xuân khai nhận từng có ý định tự sát.

Sáng ngày 25/3, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Minh Phương – Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho hay, đối tượng này khai từng có ý định tự sát khi mâu thuẫn với chính bố đẻ của mình. Sau khi được đưa về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội, đối tượng đã được các chiến sĩ trinh sát hình sự trấn an tinh thần.

Khi đưa về trụ sở, công an phát hiện trên người Thành có vết sẹo ở bụng, đối tượng này cho biết, vết sẹo là do một lần dùng dao tự đâm vào bụng vì cãi nhau với bố.

Như thông tin báo chí đã đưa, trước đó vào khoảng 14h25, ngày 23/3, tại phòng 204, E1, tập thể Thanh Xuân Bắc đã xảy ra sự việc chị Nguyễn Thị Hương (SN 1965, hiện đang trú tại địa chỉ trên) bị Đinh Hiếu Thành (SN 1972, trú tại phòng 316, B8, tập thể Thanh Xuân Bắc) dùng dao khống chế và gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng Công an phường Thanh Xuân Bắc đã báo cáo sự việc lên phía Công an quận Thanh Xuân phối hợp để giải cứu con tin, bắt giữ đối tượng Đinh Hiếu Thành.

Không lâu sau, các lực lượng chủ chốt được triển khai tại khu vực xảy ra sự việc, sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ để thuyết phục đối tượng không thành, đích thân Đại tá Vũ Minh Phương đã vào tận nơi để nói chuyện. 

Đến khoảng 15h20, Thành đã hạ vũ khí và bị khống chế đưa về cơ quan công an. Tại đây, Đinh Hiếu Thành khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Được biết, đối tượng Thành từng có 5 tiền án, tiền sự về các tội: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và đang nghiện ma túy nặng.

Hiện cơ quan chức năng công an quận Thanh Xuân đang tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.