"Hot boy" cao tay lừa bán 50 thiếu nữ nhẹ dạ

Vietnamnet, Theo 12:14 20/02/2014

Với vỏ ngoài của một "hot boy", cộng với miệng lưỡi ngọt ngào, Giang đã dễ dàng khiến những cô gái mới lớn sập bẫy lừa.

Ngày 19/2, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can đối với Bùi Đằng Giang (28 tuổi, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm rõ hành vi mua bán trẻ em, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

"Hot boy" cao tay lừa bán 50 thiếu nữ nhẹ dạ 1
"Hot boy" Bùi Đằng Giang.

Trước đó, vào năm 2009, Giang sang Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc sinh sống và quen với người phụ nữ tên Hiền (quê Nam Định), là chủ chứa mại dâm.

Tháng 8/2013, Giang về Hà Nội làm thuê cho một quán cơm. Trong thời gian này, Hiền liên lạc với Giang qua điện thoại. Chị ta nhờ Giang vào vai một doanh nhân, đến nhà đón thiếu nữ tên H. (15 tuổi) lên Lào Cai đưa sang biên giới cho chị ta.

Giang nhận lời và được Hiền hứa hẹn, nếu đưa H. sang biên giới trót lọt, anh ta sẽ được nhận 10 triệu đồng.

Trong vai một chủ cửa hàng, Giang tìm đến nhà H. Gã "múa mép" với bố mẹ của H., nếu để H. theo hắn đến vùng biên làm nhân viên bán hàng tạp hóa sẽ được nhận mức lương từ 6-7 triệu đồng/ tháng.

Tin tưởng Giang, gia đình H. đã đồng ý để anh ta đưa H. đi. Họ còn dặn dò Giang chăm sóc cô bé trong thời gian xa nhà.

Ngày 25/10/2013, Giang nhận trước 5 triệu đồng từ Hiền. Đến 9 giờ sáng 27/10/2013, Giang đưa H. lên Lào Cai và điện thoại bảo Hiền gửi nốt số tiền còn lại.

Khi Giang đưa H. ra bến sông, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc thì bị 4 trinh sát của Cục C45 phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai ập đến bắt giữ.

Gã buôn người không biết rằng, từng hành động của hắn đã bị các trinh sát phát hiện, bám sát.

Tại cơ quan công an, Giang thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài thiếu nữ tên H., Giang khai đã lừa khoảng 50 thiếu nữ khác, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo khai nhận của Giang, khi ở Vân Nam, Trung Quốc, hắn đã tìm hiểu và móc nối với các “tú ông, tú bà” và những kẻ chuyên mua bán phụ nữ.

Khi về Việt Nam, với vỏ ngoài điển trai cùng tài ăn nói, Giang đã lừa các thiếu nữ nhẹ dạ, đưa sang Trung Quốc bán vào các ổ mại dâm.

Ngày 19/2, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45, Bộ Công an đã chuyển Bùi Đằng Giang (28 tuổi, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) cho Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục điều tra mở rộng.