Hơn 10 tiếng trôi qua, vụ bắt cóc con tin ở Sydney vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 15/12/2014

Sự kiện những kẻ chưa rõ danh tính giam giữ con tin ở Sydney đang được chú ý trên toàn thế giới. Dưới đây là những thông tin đã được xác nhận và những thông tin vẫn đang trong vòng bí ẩn.

Những điều đã biết:

- Cảnh sát và các lực lượng chống khủng bố đã bao vây quán café Lindt, các khu vực lân cận đã được sơ tán, máy bay trực thăng an ninh đang theo dõi từ trên cao.

- Bốn con tin đã được nhìn thấy khi họ nắm tay nhau giơ lên cửa sổ

- Ba con tin là nam giới đã trốn thoát

Hơn 10 tiếng trôi qua, vụ bắt cóc con tin ở Sydney vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn 1
 
- Hai người phụ nữ nữa đã trốn thoát nhờ chui qua cửa phụ quán café
 
Hơn 10 tiếng trôi qua, vụ bắt cóc con tin ở Sydney vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn 2
Người phụ nữ vừa trốn thoát được bằng cửa phụ.

- Phát thanh viên radio Ray Hadley đã nhận được cuộc gọi từ quán café Lindt, kẻ bắt giữ khoe khoang rằng đã kiểm soát được toàn bộ thiết bị di động trong thành phố và muốn nói chuyện với Thủ tướng Úc qua đài radio.

- Một con tin đã giơ cao lá cờ đen với những dòng chữ Ả rập, nhưng đó không phải là lá cờ của tổ chức khủng bố ISIS, dòng chữ trên lá cờ có nội dung như sau: "Chỉ có đấng tối cao chứ không có chúa, Muhammad chính là người đưa tin của đấng tối cao", trích dẫn theo The Guardian
 
Hơn 10 tiếng trôi qua, vụ bắt cóc con tin ở Sydney vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn 3
Hai con tin bị ép giơ cao lá cờ của những kẻ bắt giữ.
 
Hơn 10 tiếng trôi qua, vụ bắt cóc con tin ở Sydney vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn 4
Lá cờ của tổ chức ISIS

- Có rất nhiều tòa nhà trong thành phố đã được sơ tán, trong đó có văn phòng quốc hội New South Wales, thư viện quốc gia Úc, tòa án tối cao New South Wale, đại sứ quán Mỹ và Ấn Độ, thậm chí cả nhà hát lớn Sydney Opera.

- Thủ tướng Úc Tony Abbot đã triệu tập ủy ban an ninh quốc gia để họp bàn về vụ bắt cóc này và cử các chuyên gia đàm phán tới gặp những kẻ bắt cóc.

Những điều chưa được xác nhận:

- Chưa rõ có bao nhiêu người đang bị giam giữ trong quán café Lindt, theo đài truyền hình ABC, họ ước lượng có khoảng 30 khách hàng và 10 nhân viên, cảnh sát Sydney vẫn chưa xác nhận thông tin này.

- Chưa rõ có bao nhiêu kẻ bắt cóc

- Chưa rõ có bao nhiêu kẻ bắt cóc có vũ khí, và chúng có bom hay không

- Chưa rõ những kẻ bắt cóc có liên quan đến tổ chức ISIS hay không

- Chưa rõ tại sao nhà hát lớn Sydney Opera lại có liên quan đến vụ bắt cóc tại quán café Lindt.

- Chưa rõ tại sao lại phải tổ chức sơ tán tại nhiều địa điểm như vậy.

(Nguồn: Vox.com)