Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua...

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 07/02/2016

Sắp đến giao thừa nhưng lượng mai tại các chợ hoa Tết vẫn còn rất nhiều vì đa phần hoa nở sớm từ 3,4 ngày trước, khách chơi mai cũng vì thế không tha thiết mua nữa.

Trong 2 ngày cuối cùng của năm cũ (28 và 29 tháng chạp) tại các chợ hoa Tết ở Sài Gòn như Bến Bình Đông (quận 8), Trần Xuân Soạn (quận 7), công viên Gia Định (quận Phú Nhuận)... vẫn còn rất nhiều chậu mai không bán được khiến nhiều chủ vườn lo lắng đứng ngồi không yên. 

Nguyên nhân là năm nay mai nở hoa rất sớm từ 3 - 4 ngày trước thời điểm giao thừa nên không có nhiều khách còn mặn mà muốn chưng mai trong nhà.

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 1.

Một người đi xem mai để mua nhưng cũng ra về tay trắng vì thấy không còn chậu nào chưa nở hoa.

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 2.

Do thời tiết thất thường nên hàng loạt mai bất ngờ nở bung khiến người bán khóc ròng.

Dạo quanh một vòng tại chợ hoa xuân ở công viên Gia Định, chúng tôi không khỏi xót xa cho những nông dân bán mai Tết. "Trong ngày hôm qua và ngày nay khách chỉ đến ngó qua hỏi giá rồi lắc đầu bỏ đi vì hoa nở sớm quá, sợ vào Tết sẽ tàn mất. Đa phần người ta mua hoa còn nụ để ngày đầu năm nở, bây giờ nó nở cả rồi, chúng tôi không biết làm sao", anh Phương (chủ vườn mai) ngán ngẩm nói.

Theo những người bán hoa mai, nhà vườn nào kinh doanh mai ghép Thủ Đức thì không sao, còn đối với mai tự nhiên được nhập từ Phú Yên và Bình Định thì mới đáng lo.

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 3.

 Người nông dân buồn bã giữa trời nắng khi khách mua lưỡng lự vì mai nở quá sớm.

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 4.

Người bán cố gắng kìm những chậu mai còn nụ đến 29 Tết với hy vọng có khách mua dù với giá rẻ.

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 5.

 Hàng trăm cây mai đã nở hoa và sắp tàn khiến người bán gần như điêu đứng.

Anh Phương, một chủ vườn mai tại đây cho biết: "Mai được nhập từ các tỉnh miền Trung vào nếu đã nở sớm thì đành chịu lỗ vì nhanh tàn, nụ hoa cũng không nhiều bằng mai ghép. Hoa mai tự nhiên thì tươi hơn nhưng việc chăm sóc khó lắm, mất thời gian. Từ khi khai mạc chợ hoa xuân tôi chỉ bán được những cây còn nụ, còn cây nào đã nở thì phải để riêng ra và chịu lỗ để bán".

Tại vườn mai của anh Phương, nhiều chậu mai to gần như đã nở hoa hết nên đành mang ra ngoài phía sau, nhường lại những chậu mai nhỏ chưa nở để phía trước để thu hút khách. Hiện tại, giá thấp nhất tại chợ hoa xuân là 150.000 đồng/chậu nhỏ cao khoảng 30cm.

Trong khi đó đối với mai ghép, mặc dù cũng không nhiều người mua vì nở sớm nhưng các nhà vườn cũng không bận tâm lắm. Đối với mai ghép, những hoa nào nở sớm thì ngắt bỏ bớt để những nụ khác nở đúng dịp Tết. 

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 6.

 Một người chọn mua mai chưa nở hoa để đón Tết.

Theo chủ vườn mai ghép, nếu những cây nào năm nay bán không được thì đem về năm sau bán tiếp vẫn không mất giá trị cây mai. Ngoài ra có thể ghép thêm để cho ra nhiều nụ và nhiều kiểu dáng độc đáo hơn nữa.

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 7.

 Nhà vườn ngắt bỏ bông hoa nở sớm của giống mai ghép.

Hoa mai nở bung dù chưa đến Tết, bán rẻ như cho mà vẫn sợ chẳng có người mua... - Ảnh 8.

 Trong ngày 28 tháng chạp, một số nhà vườn đã bắt đầu chuyển mai đi nơi khác để bán xổ ngày cuối.

"Giống mai ghép thì không phụ thuộc vào thời tiết nhiều để ra hoa đúng tết bằng mai tự nhiên. Nhưng dù sao với những người kinh doanh mai Tết nhưng những nhà vườn chúng tôi cũng thấy xót lắm khi nhìn cảnh đìu hiu khách mua. Còn 1 ngày nữa là Tết hy vọng sẽ có nhiều người mua để cho người nông dân đỡ khổ hơn", chủ vườn kinh doanh giống mai ghép chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày