HN: Bực tức, mẹ xách ngược con lên trời định ném xuống đường

Trí Thức Trẻ, Theo 20:50 31/07/2015

Trong lúc bực tức, không kiềm chế được bản thân, Trần Ngọc Hằng đã xách ngược con lên trời sau đó định ném xuống đường.

anh-63912
Ảnh minh họa

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Hằng (SN 1988, tạm trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào chiều ngày 3/6, Trần Ngọc Hằng trong lúc bực tức đã dùng tay xách ngược con trai là cháu Nguyễn Ngọc Nam lên trời với ý định ném bé này xuống đường.

Đúng lúc này, một số người dân quanh khu vực nhìn thấy cảnh tượng này đã xông vào giằng lấy cháu Nam trước sự hung hăng của Hằng.

Nhận thấy hành động của Hằng rất manh động và nguy hiểm đến những người xung quanh nên mọi người đã cấp báo lên chính quyền địa phương xuống điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

Khi lực lượng chức năng xuống đến nơi, Hằng tỏ ra hung dữ chửi mắng, xông vào tấn công hai vị lãnh đạo của phường.

Trước hành động đầy bạo lực của Hằng, cơ quan chức năng đã quyết định khống chế, dẫn giải về trụ sở xử lý.

Được biết, trước đó vào tháng 12/2014, người phụ nữ này đã có ý định ném con xuống đường và vô cớ dùng vỏ chai bia tấn công một người đàn ông.

Sau đó, Hằng tiếp tục đập vỡ cửa kính ô tô. Khi lực lượng chức năng đến khuyên giải, Hằng không hề tỏ ra ăn năn hối hận, mà còn tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Qua điều tra ban đầu, Trần Ngọc Hằng đã từng có 4 tiền án, tiền sự về các hành vi “trộm cắp tài sản”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày